IOC lúng túng với các lệnh trừng phạt thể thao Nga

(PLO)- Hơn hai tuần qua, thể thao Nga liên tục bị các liên đoàn thể thao quốc tế, thế giới đình chỉ tham gia, cấm tổ chức giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, người Đức, vẫn giữ quan điểm trung dung mà lẽ ra ông phải có tiếng nói mạnh và hợp lý nhất.

Chủ tịch IOC Thomas Bach không can thiệp các lệnh trừng phạt thể thao Nga. Ảnh: GETTY

Về cuộc trừng phạt thể thao Nga khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh vào Ukraine, ông Thomas Bach nêu suy nghĩ: “Thể thao không liên quan chính trị nhưng thực chất nó liên quan mật thiết chính trị”.

Ông Thomas Bach chỉ ra Olympic 1936 tại Berlin, chủ nghĩa độc tài Hitler chi phối tất cả. Rồi sau đó Olympic diễn ra ở Mexico City cũng xảy ra bạo loạn chính trị đổ máu. Olympic ở Munich xảy ra đánh bom làm chết nhiều người. Đến Olympic Moscow cũng bị hầu hết các nước đồng minh Mỹ tẩy chay.

Mới nhất còn có Olympic mùa đông Bắc Kinh cũng diễn ra rất âm thầm, trong đó có nhiều quốc gia tẩy chay ở những cấp độ khác nhau. Paralympic mùa đông Bắc Kinh sau đó, đoàn Nga vừa đến Trung Quốc buộc phải quay về, không được phép tham dự.

Về quan điểm cá nhân, ông Thomas Bach nói: “Tôi ủng hộ phương án trừng phạt không màu cờ sắc áo, nghĩa là nếu hiện nay Nga đang bị trừng phạt ở địa hạt chính trị thì VĐV của họ được phép tham dự các sự kiện thể thao quốc tế nhưng không đại diện cho quốc gia họ. Tôi ủng hộ cách tước quyền làm chủ nhà của Nga với các sự kiện đã lên lịch diễn ra trên đất Nga nhưng không nhất trí cấm VĐV Nga dự các cuộc tranh tài”.

Phong trào Olympic có phương châm không đụng đến chính trị nên có 206 quốc gia thành viên, trong khi Liên Hợp Quốc có 193 thành viên. Sau sự cố này, nhất định gia đình IOC sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng giảm xuống.

Thomas Bach nói thêm về các sự kiện thể thao quốc tế trực thuộc IOC: “Nếu các giải đấu trực thuộc IOC thì chúng tôi không mời và không được phép mời đoàn Nga và Belarus (đồng minh thân cận Nga) tham dự. Nhưng có những cá nhân, những đoàn của Nga xin phép tham dự thi đấu dưới ngọn cờ trung lập thì chúng tôi xem xét”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.