Indonesia xử bắn bảy tử tù nước ngoài

(PL)- Nửa đêm bước sang ngày 29-4, tại trại giam tử tù trên đảo Nusakambangan (Indonesia), tám tử tù đã được đưa ra thi hành án gồm bảy người nước ngoài (hai người Úc, một người Brazil, bốn người châu Phi) và một người Indonesia. Tất cả đều bị kết án về tội buôn ma túy.

Sáng 29-4, Viện trưởng Viện kiểm sát Muhammad Prasetyo đã phân trần với báo chí: “Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến chống các tội ác dã man xuất phát từ nạn ma túy đe dọa sự sống còn của dân tộc chúng tôi… Tôi muốn nói xử tử không phải là công việc dễ chịu nhưng chúng tôi vẫn phải làm để cứu dân tộc khỏi hiểm họa ma túy… Chúng tôi không thù oán với các quốc gia của các tử tù. Chúng tôi chỉ đấu tranh chống tội ác ma túy”.

Úc đã quyết định triệu hồi đại sứ Úc ở Indonesia về nước. Lãnh đạo Công đảng (đối lập) Bill Shorten đã đề nghị chính phủ phải có biện pháp mạnh với Indonesia.

Thủ tướng Tony Abbott đánh giá Indonesia xử bắn hai tử tù Úc Andrew Chan và Myuran Sukumaran là hành vi tàn nhẫn. Ông nói: “Chúng tôi tôn trọng chủ quyền Indonesia nhưng chúng tôi lấy làm tiếc không thể bỏ qua sự việc đã xảy ra. Tôi nhấn mạnh quan hệ giữa Úc và Indonesia rất quan trọng nhưng những gì xảy ra trong những giờ vừa qua đã hủy hoại quan hệ này”.

Chính phủ Brazil tuyên bố rụng rời trước thông tin một công dân Brazil bị Indonesia xử tử. Tổ chức Ân xá quốc tế chỉ trích các vụ xử tử ở Indonesia là đáng trách và kêu gọi tổng thống Indonesia hủy bỏ ngay các quyết định thi hành án sắp tới.

Báo Jakarta Post (Indonesia) đưa tin vào giờ chót, tử tù Mary Jane Veloso (nữ) 30 tuổi người Philippines đã được hoãn thi hành án vì nghi can thuê tử tù này vận chuyển ma túy đã ra đầu thú ở Philippines.

Mary Jane Veloso là bà nội trợ đơn thân có hai con nhỏ. Chị bị bắt cách đây năm năm tại đảo Java với 2,6 kg heroin. Chị khai có người hứa hẹn đưa chị ra nước ngoài xin việc rồi lén bỏ ma túy trong va li.

Tại Philippines, thông tin chị được hoãn thi hành án đã làm cho nhiều người biểu tình trước đại sứ quán Indonesia ở Manila rơi nước mắt. Báo chí đã gọi đây là phép lạ. Người phát ngôn tổng thống tuyên bố Philippines biết ơn Indonesia. Trước đó, tổng thống Philippines đã đề nghị với tổng thống Indonesia cho chị làm nhân chứng nhằm bắt giữ bọn buôn ma túy ở Indonesia.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.