Indonesia viện lý do sa thải HLV Shin Tae-yong

(PLO)- Indonesia cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ trong cuộc chiến giành suất tham dự World Cup 2026 là lý do quốc gia này đã sa thải HLV Shin Tae-yong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
sa thải HLV Shin Tae-yong
HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Indonesia trên sân Việt Trì. Ảnh: ANH THỊNH

Indonesia là quốc gia Đông Nam Á hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, nhưng lần duy nhất Indonesia tham dự World Cup 1938, khi còn bị cai trị bởi Hà Lan. Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1945, quốc gia này hiếm khi có cơ hội được hòa mình vào bóng đá thế giới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir cho biết, việc sa thải HLV Shin Tae-yong đã hoàn tất và người kế nhiệm sẽ tiếp quản tuyển Indonesia vào ngày 11-1.

Tại cuộc họp báo, ông Thohir nhấn mạnh: “Chúng ta cần một người lãnh đạo thực hiện các chiến lược theo thỏa thuận với các cầu thủ, giao tiếp tốt hơn và thực hiện các chương trình tốt hơn cho đội tuyển quốc gia”.

doi-tuyen-viet-nam 2.jpg
Tuyển Indonesia nhận thất bại 1-0 trước tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup. Ảnh: ANH THỊNH

Tại vòng bảng World Cup, Indonesia hiện xếp thứ 3 sau 6/10 trận đấu, kém tuyển Úc 1 điểm trong cuộc chiến giành vị trí thứ 2 chắc chắn giành quyền vào vòng chung kết.

Nếu kết thúc ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4, Indonesia vẫn có thể lọt qua “cửa hẹp” đến vòng chung kết tại Bắc Mỹ, thông qua các vòng loại tiếp theo và vòng play-off liên lục địa.

Trước khi sa thải HLV Shin Tae-yong, ông Thohir tiết lộ đã phỏng vấn ba ứng cử viên thay thế Shin trong chuyến đi châu Âu, và không lo ngại rằng việc thay thế HLV giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển.

“Điều đó là bình thường. Rất nhiều quốc gia thay đổi HLV ở vòng loại World Cup. Đây là vấn đề chúng tôi đã thảo luận trong nhiều tháng qua, nhưng tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp, vì chúng tôi vẫn còn hai tháng rưỡi để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo. Chúng tôi vẫn còn bốn trận đấu và muốn giành được càng nhiều điểm càng tốt”, chủ tịch Thohir cho biết thêm.

HLV người Hàn Quốc, Shin tiếp quản đội tuyển Indonesia năm 2019 sẽ được đền bù cho phần còn lại của hợp đồng có hiệu lực đến năm 2027.

HLV Shin Tae-yong được hưởng lợi từ chính sách của PSSI, trong việc thu hút những cầu thủ người Indonesia ở nước ngoài (chủ yếu sinh ra ở Hà Lan) thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Vào tháng 11 năm ngoái, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại thứ 3 và đã đánh bại đội mạnh trong khu vực là Saudi Arabia 2-0 tại Jakarta.

HLV Shin cần một thông dịch viên để huấn luyện tuyển Indonesia, và việc cải thiện vấn đề trong giao tiếp và hướng dẫn kỹ thuật sẽ được chú trọng để thay đổi.

sa-thai-hlv-shin-tae-yong.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Erick Thohir. Ảnh: AFP

Cùng với việc sa thải HLV Shin Tae-yong, người từng sở hữu CLB Inter Milan (Ý) - Thohir cũng nói rõ với các ứng cử viên, vòng loại World Cup là ưu tiên hàng đầu của bóng đá Indonesia.

“Tất cả các ứng viên mà chúng tôi phỏng vấn trong năm ngày ở châu Âu đều đồng ý rằng đây chính là mục tiêu. Đây là lý do tại sao họ đồng ý tham gia phỏng vấn”, ông Thohir nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.