Indonesia tự hại mình trong cuộc đua đăng cai World Cup U-20

(PL)- Ban chấp hành LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa nỗ lực sắp xếp và thuyết phục liên minh Thái-Myanmar rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai vòng chung kết World Cup U-20 năm 2021 để dồn khả năng cho Indonesia thì chính Indonesia đã tự đạp đổ niềm hy vọng của mình. 

Họ vừa để xảy ra sự cố đổ máu ảnh hưởng nặng đến CĐV đội khách do công tác an ninh kém.

Vừa để “mất điểm” chạy đua giải đấu lớn của FIFA, Indonesia còn “bội tín” với AFF khi tổ chức này ra sức thuyết phục liên minh Thái-Myanmar rút lui để dồn sự ủng hộ vào Indonesia.

Chủ tịch Ủy ban vận động và quan hệ quốc tế của chiến dịch vận động đăng cai vòng chung kết World Cup U-20 của Indonesia, ông Gatot Widakdo, thừa nhận rằng chính mình đã đạp đổ cơ hội ưu thế chạy đua khi để mất uy tín với AFF.

Ông Gatot thừa nhận qua sự cố đêm 5-9 trên sân Bung Karno, Indonesia cảm thấy xấu hổ trong việc nộp đơn chạy đua đăng cai và ảnh hưởng lòng tin từ AFF.

Trận đấu làm ảnh hưởng lớn đến khả năng đăng cai U-20 thế giới của Indonesia. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, bản báo cáo của phía Malaysia về sự cố sân Bung Karno gửi lên FIFA đã đặt ra hàng loạt câu hỏi như “nguyên nhân tại sao Indonesia bị động”, “vì sao bố trí lực lượng mỏng”, “vì sao khi sự cố xảy ra rồi mới có bóng dáng lực lượng chức năng?”…

Sắp tới Indonesia có thể bị FIFA chất vấn tại cuộc họp vào ngày 23 và 24-10 tại Thượng Hải về vấn đề trên, đồng thời liên quan đến cả việc đăng cai World Cup U-20 thế giới.

Indonesia đã tự hại mình và trao thêm quyền cho các quốc gia cùng tranh đăng cai là Brazil, Peru, liên minh Bahrain - UAE - Saudi Arabia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.