Indonesia siết nhập khẩu giày dép cũ

(PLO)- Sau phóng sự của Reuters, Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết sẽ thắt chặt kiểm tra tại các cảng nhỏ để trấn áp nạn nhập khẩu trái phép giày dép đã qua sử dụng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-3, Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết sẽ thắt chặt kiểm tra hải quan tại các cảng nhỏ để trấn áp nạn nhập khẩu trái phép giày dép đã qua sử dụng. Trước đó, hãng tin Reuters đã công bố phóng sự điều tra về việc giày dép quyên góp cho một chương trình tái chế ở Singapore đã được chuyển đến Indonesia để bán lại.

Nhiều giày dép cũ quyên tặng cho chương trình tái chế ở Singapore được nhập vào Indonesia để bán lại. Ảnh: REUTERS

Nhiều giày dép cũ quyên tặng cho chương trình tái chế ở Singapore được nhập vào Indonesia để bán lại. Ảnh: REUTERS

Trong một tuyên bố có tiêu đề "Xóa bỏ bê bối nhập khẩu trái phép giày dép đã qua sử dụng", Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết sau phóng sự của Reuters, họ sẽ tăng cường kiểm tra tại các cảng để chặn những lô hàng giày dép cũ bất hợp pháp.

"Vụ việc này cho thấy việc nhập khẩu trái phép giày đã qua sử dụng được thực hiện một cách có tổ chức và là hành vi lạm dụng các dự án xã hội" - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita nói.

“Phải chấm dứt tình trạng nhập lậu giày dép đã qua sử dụng vì nó tác động xấu đến ngành da giày trong nước”, ông khẳng định.

Bộ Công nghiệp Indonesia cũng đang đề xuất các ưu đãi mới đối với các nhà sản xuất giày dép khi họ nhập khẩu nguyên liệu thô. Đồng thời, bộ này cũng áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng dệt may.

Trước đó, hôm 25-2, Reuters đã công bố phóng sự cho thấy 10 đôi giày mà hãng tin này quyên tặng cho một chương trình tái chế đã được xuất sang Indonesia để bán lại. Chương trình tái chế này do công ty hóa dầu Dow của Mỹ và chính phủ Singapore điều hành.

Theo đó, những đôi giày được quyên tặng đã xuất hiện tại các chợ đồ cũ ở thủ đô Jakarta và ở Batam, một hòn đảo cách Singapore 19 km về phía nam.

Năm 2015, Indonesia cấm nhập khẩu quần áo và giày dép đã qua sử dụng do lo ngại về vệ sinh và để bảo vệ ngành dệt may nội địa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.