Indonesia sẽ nhập 2 triệu tấn gạo, cơ hội cho doanh nghiệp Việt

(PLO)- Theo thương vụ Việt Nam tại Indonesia, doanh nghiệp cần sớm tiếp cận Cơ quan dịch vụ hậu cần quốc gia Indonesia để quảng bá sản phẩm của mình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia (Bộ Công thương) cho biết thông tin mới nhất từ Bộ Thương mại Indonesia ngày 27-3, quốc gia này sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023.

Theo Chính phủ Indonesia, lượng gạo dự trữ quốc gia nhập khẩu sẽ được dùng vào chương trình bình ổn giá gạo, hỗ trợ gạo cho 21,53 triệu hộ nghèo và sử dụng cho các mục đích khác.

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia tiếp tục được chỉ định là đầu mối nhập khẩu, trong đó 500.000 tấn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể.

Nhiều loại gạo được bán ở chợ truyền thống. ẢNH: TÚ UYÊN

Nhiều loại gạo được bán ở chợ truyền thống. ẢNH: TÚ UYÊN

Theo thương vụ Việt Nam tại Indonesia, trong tháng 3 giá gạo bán lẻ trên thị trường nội địa Indonesia đang có xu hướng tăng.

Thống kê của Trung tâm thông tin giá lương thực Indonesia, từ ngày 1 đến 20-3 giá bán lẻ trung bình của gạo phẩm cấp thấp là 12,250 Rp/kg, tăng 150 Rp/kg. Gạo phẩm cấp trung bình tăng thêm 50 rp/kg lên 13.200 Rp/kg…

Hiện nay Indonesia đang trong vụ thu hoạch lúa chính của cả năm. Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia năm 2023, quốc gia này đặt mục tiêu sản xuất 32,07 triệu tấn gạo tương đương với mục tiêu năm 2022.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Indonesia cũng dự báo hiện tượng El Nino có thể gây hạn hán từ tháng 5 đến tháng 7 nên có khả năng sẽ ảnh hưởng tới diện tích và sản lượng ở vụ thu hoạch tháng 7, tháng 8.

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho rằng, để có thể cung ứng với số lượng gạo nhiều nhất cho đợt thu mua tới đây của Indonesia, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần chủ động sớm tiếp cận Cơ quan dịch vụ hậu cần quốc gia Indonesia để quảng bá sản phẩm của mình.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, trong hai tháng đầu năm 2023 lượng gạo xuất khẩu đạt 143.786 tấn, tương đương 67,31 triệu USD, tăng mạnh về lượng và kim ngạch.

Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ ba của Việt Nam sau Philippines và Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.