Indonesia rời AFF, Việt Nam, Thái Lan tranh với Úc?

(PLO)- Chỉ có bóng đá mới xóa bỏ những vách ngăn địa lý khi mới đây Indonesia giận dỗi đòi chia tay gia đình bóng đá Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Indonesia (PSSI) sau vụ lên tiếng U-19 Việt Nam (VN) và Thái Lan không fair play trong trận hòa 1-1 để U-19 Indonesia bị loại vì thua chỉ số phụ đã dọa sẽ rút khỏi ngôi nhà bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Đội U-19 Indonesia bị loại và LĐBĐ Indonesia cho rằng do Việt Nam, Thái Lan thiếu fair play, đòi AFF phải xử lý nhưng rõ ràng AFF không thể xử được. Ảnh: AFF

Đội U-19 Indonesia bị loại và LĐBĐ Indonesia cho rằng do Việt Nam, Thái Lan thiếu fair play, đòi AFF phải xử lý nhưng rõ ràng AFF không thể xử được. Ảnh: AFF

Nghe có vẻ nực cười vì Indonesia thuộc Đông Nam Á nhưng bóng đá Indonesia mà không thuộc Đông Nam Á thì đi đâu?

Nhưng chuyện nực cười đấy cũng khác gì với Úc trước đây, bóng đá nước này được phân bổ ở châu Đại Dương nhưng rồi phân vùng lại thuộc Đông Nam Á (AFF) và trở thành một thế lực của bóng đá Đông Nam Á nhưng lại đứng ngoài không dự AFF Cup (nam).

Nhưng chuyện phân vùng của Úc không giống với chuyện cả làng bóng đang nhìn Indonesia giận dỗi qua giải U-19 Đông Nam Á họ đăng cai rồi muốn AFF phải xử. Đây là điều mà AFF không thể xử thuận theo Indonesia “kết tội U-19 VN và U-19 Thái Lan tiêu cực”.

Mới đây, báo chí Indonesia đã chỉ ra những bến đỗ được cho là khả dĩ đối với bóng đá Indonesia nếu rút khỏi ngôi nhà Đông Nam Á - điều mà lãnh đạo LĐBĐ Indonesia cho rằng rời AFF, họ sẽ lớn mạnh hơn (!?). Báo chí Indonesia còn phân tích có ba lựa chọn nếu tách khỏi sự quản lý của LĐBĐ Đông Nam Á là trực thuộc LĐBĐ châu Á (AFC), LĐBĐ châu Đại Dương (OFC) và LĐBĐ Nam Á (SAFF). Rồi cũng báo chí Indonesia phân tích rằng: Nhìn vào vị trí địa lý của Indonesia, LĐBĐ châu Đại Dương có thể là lựa chọn phù hợp và Indonesia sẽ “thay chỗ” Úc từ châu Đại Dương gia nhập AFC và AFF năm 2006 (!?).

Đồng tình với kiểu giận dỗi mà “bỏ nhà” đi “nhập hộ khẩu” nơi khác thì sẽ tạo tiền lệ xấu và không thể quản lý nổi các liên đoàn thành viên.

Tất cả đều là giả thuyết khá phóng túng và khá hài hước từ phía Indonesia trong cơn giận dỗi vụ U-19 bị loại mà Indonesia là chủ sân nhưng thấy mình khá “cô độc”.

ý kiến cho rằng FIFA có thể phân vùng lại cho bóng đá Úc. Tuy nhiên, để FIFA thuận với ý định của bóng đá Indonesia thì không bao giờ vì đồng tình với kiểu giận dỗi mà “bỏ nhà” đi “nhập hộ khẩu” nơi khác thì sẽ tạo tiền lệ xấu và không thể quản lý nổi các liên đoàn thành viên.

Mới đây lại cũng có những ý kiến vui từ việc Indonesia bỏ Đông Nam Á tìm “gia đình” mới khi nói đến AFF Cup vốn là sân chơi của 11 quốc gia nay sẽ mất Indonesia và như thế Úc sẽ được thuyết phục khoác áo đá AFF Cup.

Điều này mà xảy ra thì AFF Cup sẽ có xáo trộn lớn và cuộc chơi sẽ rất cam go với những đội đã định danh ở AFF Cup như Thái Lan, VN…•

Indonesia là một trong các quốc gia sáng lập LĐBĐ Đông Nam Á

AFF ra đời vào năm 1984, thời điểm ban đầu AFF có sáu thành viên và Indonesia là một trong các quốc gia sáng lập. Từ đó đến nay, AFF đã kiện toàn và có 12 thành viên, kể cả Úc gia nhập từ năm 2006.

Vừa qua có lẽ LĐBĐ Indonesia quên rằng trong đơn xin gia nhập AFF phải có những cam kết phù hợp với điều lệ, quy chế và thứ tự thường trực của AFF cũng như tuân thủ luật thi đấu của Hội đồng LĐBĐ Quốc tế.

Cũng trong điều lệ AFF có ghi rõ một LĐBĐ bị mất quyền thành viên khi vi phạm quy chế của chính thành viên hoặc của AFF; thành viên mất vị thế là cơ quan kiểm soát bóng đá ở đất nước của họ…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.