Indonesia nói gì để Malaysia thả nghi phạm giết ông Kim Chol?

(PLO)- Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Indonesia Yasonna Laoly cho hay trong thư gửi tới chính phủ Malaysia, ông đã nêu ra ba lý do tại sao giới công tố nên bỏ mọi cáo buộc nhằm vào cô Siti Aisyah. 

Nghi phạm Indonesia Siti Aisyah trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol (người được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) năm 2017 vừa được trả tự do ngày 11-3.

BáoThe Guardian dẫn thông tin từ chính phủ Indonesia cho biết việc cô Siti Aisyah được thả là kết quả của quá trình vận động cấp cao liên tục giữa Indonesia với Malaysia.

Lá thư Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Indonesia Yasonna Laoly gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas. Ảnh: TWITTER

Giới chức Indonesia cho biết một yếu tố đóng vai trò mấu chốt là lá thư Bộ trưởng Luật và Nhân quyền Indonesia Yasonna Laoly gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas. Theo Straits Times, Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur ngày 11-3 đã tiết lộ lá thư Bộ trưởng Yasonna Laoly gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas, song không nói rõ nó được gửi vào ngày nào. Nội dung của lá thư như sau:

"Gửi ngài Tuan Tommy Thomas đáng kính,

Tôi viết thư thay mặt cho chính phủ Cộng hòa Indonesia, trân trọng đề nghị chính phủ Malaysia xem xét lại các cáo buộc đối với cô Aisyah và cho phép cô ấy quay trở lại Indonesia, cân nhắc đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta.

Tôi trình bày với ngài những điều này để xem xét: 

Cô Aisyah bị dụ dỗ nên tin rằng hành động của cô nhằm phục vụ cho một chương trình truyền hình thực tế, vì vậy, cô không hiểu mục đích thực sự khi được yêu cầu làm vậy và không có ý định giết Kim Jong-nam.

Cô Aisyah bị lừa dối và không biết rằng cô bị lợi dụng như một công cụ tình báo của Triều Tiên.

Cô Aisyah không thu được lợi ích hay lợi nhuận từ hành động này.

Chính phủ Cộng hòa Indonesia hy vọng chính phủ Malaysia sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định tích cực đối với đề nghị của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào một kết quả thuận lợi, nhờ mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa Malaysia và Indonesia".

Trong một lá thư phản hồi ngày 8-3, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas cho biết Malaysia đồng ý yêu cầu của chính phủ Indonesia bỏ mọi cáo buộc với cô Aisyah sau khi cân nhắc “quan hệ tốt đẹp” giữa hai nước.

Cô Siti Aisyah và Luật sư bào chữa cho mình Gooi Soon Seng tại Đại sứ quán Indonesia ở Kuala Lumpur sau khi được thả ngày 11-3. Ảnh: REUTERS

Tại buổi họp báo ở Kuala Lumpur hôm 11-3, ông Laoly cho hay trong thư ông gửi tới chính phủ Malaysia, ông đã nêu ra ba lý do tại sao giới công tố nên bỏ mọi cáo buộc nhằm vào cô Aisyah như đã nêu trong thư.

Ông Laoly nói rằng: “Đó là một hành trình dài mà chính phủ Indonesia thực hiện”. Ông tiết lộ, các quan chức Indonesia đã gặp Thủ tướng Mahathir Mahamad, ông Thomas và cảnh sát Malaysia vào năm ngoái như một phần trong các nỗ lực vận động cấp cao để phóng thích cô Aisyah.

Nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia Siti Aisyah bị bắt giữ vào tháng 2-2017 với cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều phủ nhận cáo buộc giết người, khai rằng họ tưởng mình đang tham gia một trò chơi khăm trong chương trình truyền hình thực tế do bị một số người Triều Tiên dụ dỗ, theo tờ Straits Times.

Cảnh sát quốc tế Interpol cũng đã phát lệnh “truy nã đỏ” với bốn công dân Triều Tiên mà cảnh sát Malaysia xác định là nghi phạm trong vụ án. Cả bốn công dân Triều Tiên này đã rời khỏi Malaysia sau vài giờ xảy ra vụ án.

Về phía Đoàn Thị Hương, dù cùng có mặt bên cạnh cô Siti Aisyah trong phiên xử sáng 11-3 nhưng vì quyết định bất ngờ đối với cô Aisyah nên phiên tòa xử cô Đoàn Thị Hương bị hoãn đến ngày 14-3.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.