Indonesia muốn biết phản ứng của AFF về trận Việt Nam - Thái Lan

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan ngày 24-7 đã yêu cầu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) trả lời ngay lập tức công văn phản đối liên quan đến sự cố U-19 AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Iriawan cho biết cho đến nay AFF vẫn chưa trả lời PSSI về việc họ phản ứng trận đấu Việt Nam - Thái Lan 1-1 khiến đội trẻ U-19 Indonesia bị loại khỏi vòng bảng giải Đông Nam Á. Cư dân mạng Indonesia yêu cầu PSSI rời khỏi AFF, với phán xét hai đội Việt Nam, Thái Lan không tôn trọng nguyên tắc fair play. Nhưng đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi PSSI chờ thư hồi âm, sau khi công văn phản đối chính thức được gửi cho AFF nhưng vẫn biệt vô âm tín.

“AFF vẫn chưa trả lời chúng tôi. Có thể trong tuần này PSSI sẽ được trả lời. Chúng tôi muốn biết phản ứng của AFF liên quan đến trận đấu Thái Lan - Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng U-19 AFF Cup 2022. Chúng tôi sẽ xem liệu cách chơi của hai đội này có phù hợp không? Chỉ chơi bóng ở Đông Nam Á, chúng tôi sẽ không thể tiến bộ” - ông Iriawan cho biết.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Iriawan vẫn còn cay cú AFF vì chưa phản hồi trận U-19 Việt Nam - U-19 Thái Lan lượt trận cuối. Ảnh: VFF

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Iriawan vẫn còn cay cú AFF vì chưa phản hồi trận U-19 Việt Nam - U-19 Thái Lan lượt trận cuối. Ảnh: VFF

Người đứng đầu làng bóng Indonesia cũng tiết lộ Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi đã được cử sang Singapore để gặp các thành viên AFF và AFC nhưng không muốn nói về chương trình của cuộc họp hay gặp ai: “Chúng tôi thấy có những khe hở liên quan đến các quy định ở giải U-19 AFF Cup 2022. Nó khiến chúng tôi gặp bất lợi trong bảng xếp hạng khi so sánh về đối đầu. Chúng tôi có thể tìm ra một quy định khác để không còn đội nào khác chịu thiệt thòi nữa. Đó là những gì tôi muốn tổng thư ký nói với AFF”.

Từ sau vụ việc tại U-19 AFF Cup 2022 đã dẫn đến việc Indonesia muốn rời khỏi AFF và gia nhập LĐBĐ Đông Á (EAFF). PSSI đang chuẩn bị những động thái để sẵn sàng chia tay làng bóng Đông Nam Á, sau khi tiến hành một cuộc nghiên cứu trước sự kiên quyết của những người ủng hộ.

Chủ tịch PSSI đã phản hồi về sự nghiêm túc của Indonesia trong việc xin gia nhập EAFF. Ông Iriawan còn mở đường cho các thành viên của ủy ban điều hành tổ chức một cuộc họp lớn với các chuyên gia bóng đá để thảo luận về tư cách thành viên này, dưới sự thúc giục PSSI của cư dân mạng.

Ông Iriawan chia sẻ vấn đề này sẽ được nghiên cứu một cách cẩn thận và kỹ lưỡng: “Chúng tôi nghiêm túc về việc tham gia EAFF để tìm thấy sự tiến bộ. Nhưng chắc chắn PSSI sẽ phải nghiên cứu, phân tích, không thể quyết định nhanh như vậy được. Việc rời khỏi hiệp hội của các nước Đông Nam Á không đơn giản nên một lần nữa chúng tôi phải cân đo, nghiên cứu. Tất nhiên, PSSI phải có cuộc họp lớn, mời chuyên gia đóng góp ý kiến về những gì chúng tôi bàn luận”.•

Giải U-19 Quốc tế, U-19 Indonesia

chưa thấy lời mời tham dự từ Việt Nam

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan xác nhận đội tuyển U-19 Indonesia không được mời tham dự giải đấu tại Việt Nam và nhấn mạnh ông không quan tâm đến việc này. Nguyên do, VFF sắp sửa tổ chức một giải đấu quốc tế với các đội bóng đến từ vùng Đông Nam Á sẽ diễn ra tại Bình Dương vào đầu tháng 8. Giải đấu này quy tụ các đội tuyển U-19 Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Myanmar. Ông Iriawan cho biết: “Đội tuyển U-19 Indonesia không được ban tổ chức Việt Nam mời. Tôi chưa thấy lời mời nhưng cũng không sao. Chúng tôi vẫn còn nhiều cuộc chơi khác”.

Đội tuyển U-19 Indonesia vào tháng 9 trên sân nhà Jakarta sẽ thi đấu vòng loại U-20 cúp châu Á 2023 ở bảng F cùng với U-19 Việt Nam, Hong Kong và Đông Timor. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U-20 châu Á 2023 tổ chức tại Uzbekistan. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.