Indonesia hoãn giữa chừng buổi diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc sau khi 30 người chen lấn ngất xỉu

(PLO)- Nhà chức trách Indonesia phải lệnh hoãn giữa chừng buổi diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc NCT 127 hôm 4-11 sau khi xảy ra sự cố chen lấn xô đẩy làm 30 người ngất xỉu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indoneia - ông Endra Zulpan cho biết khoảng 30 người đã ngất xỉu khi tham sự buổi biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc NCT 127 ở thủ đô Jakarta ngày 4-11 (giờ địa phương).

Một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ khi buổi diễn diễn ra được hai tiếng thì các thành viên NCT 127 lúc đó bắt đầu cúi xuống phát quà cho người hâm mộ.

Đám đông tham gia lập tức chen lấn, tiến gần về phía lễ đài dể tranh quà, đẩy ngã cả hàng rào an toàn. Nhiều người bị xô đẩy và giẫm đạp dẫn tới ngất xỉu nói trên.

Một người hâm mộ bị đám đông xô đẩy tới ngất xỉu ở buổi diễn của NCT 127 ở thủ đô Jakarta ngày 4-11. Ảnh: AFP

Một người hâm mộ bị đám đông xô đẩy tới ngất xỉu ở buổi diễn của NCT 127 ở thủ đô

Jakarta ngày 4-11. Ảnh: AFP

Để tránh có thêm người bị thương, cảnh sát đã can thiệp và yêu cầu buổi diễn phải kết thúc sớm.

Buổi diễn thứ hai diễn ra vào ngày 5-11 (giờ địa phương) được cho phép diễn ra nhưng các thành viên NCT 127 bị cấm đưa quà cho người hâm mộ, còn người tham gia được yêu cầu tuân thủ các quy định về giữ khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, trước sự kiện này cũng đã xuất hiện nhiều lời đe doạ đám bom hai buổi diễn của NCT 127 ở Jakarta trên mạng.

Nhận được tin báo, ảnh sát Indonesia đã kiểm tra. Họ triển khai đội xử lý bom và chó nghiệp vụ để xác minh mối đe dọa tại địa điểm. Cảnh sát xác nhận không có bom tại địa điểm tổ chức buổi diễn.

Ngày 29-10 cũng xảy ra một vụ chen lấn, xô đẩy làm 30 người ngất xỉu tại lễ hội âm nhạc Berdendang Bergoyang ở thủ đô Jakarta buộc cảnh sát phải can thiệp và kết thúc sớm sự kiện.

Ở Hàn Quốc cùng ngày hôm đó, thảm kịch kinh hoàng cũng liên quan tới đám đông chen lấn, xô đẩy trong không gian hẹp làm 151 người thiệt mạng ở tại quận Itaewon, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.