Indonesia cho phép các công ty dược tư nhân nhập và bán vaccine COVID-19 cho dân

(PLO)- Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết các công ty dược phẩm tư nhân sẽ được phép nhập khẩu và bán trực tiếp vaccine COVID-19 cho dân, song giá sẽ do Bộ Y tế giới hạn.

Phát biểu trước Quốc hội Indonesia hôm 14-12, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết các công ty dược phẩm tư nhân ở nước này sẽ được phép nhập khẩu và bán trực tiếp vaccine ngừa COVID-19 cho dân để "cân bằng thị trường".

Thông báo trên nằm trong bản cập nhật mới nhất về chương trình tiêm chủng của Indonesia do Bộ trưởng Sadikin công bố, theo hãng tin Reuters.

“Các công ty dược phẩm đã đăng ký có thể nhập khẩu những loại vaccine có giấy phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia (BPOM) và Nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng (ITAGI)” - ông Sadikin thông báo.

Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia, việc cho phép các công ty dược phẩm bán trực tiếp vaccine cho người dân sẽ mang lại "sự cân bằng trên thị trường và cho xã hội nhiều lựa chọn hơn", đồng thời cho biết thêm rằng giá vaccine sẽ do Bộ Y tế giới hạn.

Trước đó, vào đầu năm nay, chính phủ Indonesia đã buộc phải hủy bỏ một chương trình vaccine tư nhân sau khi công chúng phản đối kịch liệt vì sự bất bình đẳng trong vaccine.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin cầm một lọ vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Anh AstraZeneca vào ngày 23-3. Ảnh: REUTERS

Tính đến thời điểm hiện tại, gần 50% dân số mục tiêu ở nước này đã được tiêm hai mũi vaccine, với 70% được tiêm một mũi, Reuters đưa tin.

Indonesia đã đặt mục tiêu tiêm cho 208 triệu trong tổng dân số 270 triệu người của mình vào tháng 1-2022. Tuy nhiên, nước này đã dời mốc thời gian đạt được mục tiêu trên sang tháng 3 đến tháng 4-2022, theo truyền thông địa phương.

Thừa nhận gánh nặng tài chính của việc mua vaccine đối với ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Sadikin khẳng định sẽ tiến hành tiêm mũi tăng cường cho người dân từ tháng 1-2022.

Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ em từ 6-11 tuổi sẽ được triển khai từ ngày 14-12, trong đó vaccine của Sinovac (Trung Quốc) sẽ được sử dụng rộng rãi nhất ở quốc gia Đông Nam Á này.

Sau khi phải vật lộn với một trong những đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất vào tháng 7 năm nay, số ca bệnh ở Indonesia đã giảm mạnh trong những tháng gần đây.

Trong tuần qua, quốc gia này ghi nhận trung bình khoảng 200 trường hợp nhiễm mới và 10 ca tử vong mỗi ngày, giảm so với mức cao nhất ghi nhận được vào ngày 15-7 là 56.000 ca nhiễm mới.

Theo số liệu thống kê từ trang worldometers.info, Indonesia đã có tổng cộng 4.259.439 ca mắc COVID-19, trong đó có 143.960 bệnh nhân đã qua đời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.