Indonesia chính thức cho ‘thiến’ kẻ hiếp dâm trẻ em

(PLO)- Các nhà lập pháp Indonesia hôm 12-10 đã bỏ phiếu chấp thuận hình thức phạt “thiến hóa học” đối với tội phạm bạo lực tình dục trẻ em, theo trang Channel News Asia.

Đạo luật gây tranh cãi do chính phủ đề xuất này bao gồm tử hình đối với bản án cao nhất hoặc “thiến hóa học” cùng với phạt tù tối đa hai năm.

Theo luật mới này, người phạm tội còn phải đeo thiết bị theo dõi điện tử sau khi ra tù, bị kết án chung thân hoặc bị phạt tù ít nhất là 10 năm.

Luật mới gây tranh cãi suốt hai tháng trong Hạ viện, với việc cả ba đảng trong Quốc hội đều phản đối, trước khi được thông qua. Nguyên do của các tranh cãi này xuất phát từ việc giải thích về biện pháp "thiến hóa học".

Indonesia chính thức cho ‘thiến’ kẻ hiếp dâm trẻ em

Nghi phạm Indonesia bị cáo buộc tội hiếp dâm và giết hại nữ sinh 14 tuổi tại tòa án ở Curup, tỉnh Bengkulu hồi tháng 8-2016. Ảnh: AFP

Sau khi thông qua luật mới, chính phủ Indonesia sẽ phải xác định cụ thể quá trình "thiến hóa học" này, cũng như các bước tiến hành thủ tục này vẫn chưa rõ ràng.

Các thành viên của Hiệp hội Bác sĩ Indonesia trước đó đã phản đối việc thực hiện hình phạt trên do vấn đề đạo đức.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ký dự luật vào tháng 5, sau khi các nhà hoạt động và dân chúng biểu tình đòi cải cách về vụ một bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tập thể tàn bạo và sát hại ở Bengkulu, đảo Sumatra hồi tháng 4. Vụ việc dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối trên khắp thủ đô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.