Indonesia ra luật ‘thiến’ kẻ hiếp dâm

(PLO) - Bộ trưởng Phụ nữ và bảo vệ trẻ em Indonesia - Yohana Yembisa hôm 15-12 cho hay Indonesia đang trong tiến trình hoàn thiện luật trừng trị những kẻ phạm tội cưỡng hiếp bằng cách “thiến” bằng phương pháp hóa học. Luật này sẽ áp dụng ngay trong năm 2016.

Theo The Jakarta Post, luật mới sẽ cho phép "thiến" những kẻ phạm tội hiếp dâm, đặc biệt là tội danh hiếp dâm trẻ em, bằng phương pháp hóa học. Luật sẽ được áp dụng ngay trong năm 2016.

Indonesia ra luật ‘thiến’ kẻ hiếp dâm ảnh 1
 Bộ trưởng Phụ nữ và bảo vệ trẻ em Indonesia - Yohana Yembisa (Nguồn: the Jakarta Post)

"Chúng tôi hy vọng sẽ sớm công bố quy định này trong tương lai gần" - hãng tin Antara dẫn lời bà Yohana. 

Chính phủ Indonesia quyết định xây dựng luật "thiến" tội phạm tình dục vào cuối tháng 10 qua, sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công tình dục trẻ em ở nước này. Theo bà Yohana, biện pháp trừng phạt mới này sẽ có tác dụng răn đe hữu hiệu hơn luật hiện hành. Theo Straits Times, luật hiện hành của Indonesia quy định, kẻ lạm dụng tình dục trẻ em có thể bị phạt 15 năm tù. Nhưng thực tế trong nhiều trường hợp, những tên "yêu râu xanh" chỉ phải ngồi tù trong một thời gian ngắn.

Quyết định này được sự đồng thuận của Tổng thống Joko Widodo, Thống đốc Jakarta ông Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama và nhiều nhân vật nổi bật khác của Indonesia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yohana thừa nhận luật "thiến" kẻ hiếp dâm vẫn vấp phải sự chỉ trích của các nhà hoạt động nhân quyền nhưng bà khẳng định Bộ Phụ nữ và bảo vệ trẻ em của bà đã thảo luận sâu rộng và nghiên cứu kỹ lưỡng tiến trình xây dựng luật này.

Bà Yohana cho hay biện pháp “thiến” hóa học sẽ là một lựa chọn để trừng trị những kẻ phạm tội hiếp dâm cùng với nhiều biện pháp khác hiện đang được thảo luận. Bà cũng tiết lộ rằng Bộ của bà đã soạn thảo một danh sách những kẻ phạm tội cưỡng hiếp, trong đó có cưỡng hiếp trẻ em, bị “thiến” hóa học.

Ngoài Indonesia, hiện thế giới đã có nhiều nước ra luật "thiến" hóa học , trong đó có Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Mỹ, Ba Lan và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.