IMF tiếp tục gói cứu trợ 40 tỷ USD cho Ukraine

(PLO) - Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF vừa ra cảnh báo đối với các tổ chức tín dụng tại Ukraine rằng IMF sẽ tiếp tục chuyển gói cứu trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine dù nước này không thể đạt được thỏa thuận tái cơ cấu số nợ công trị giá 70 tỷ USD.
Trong lá thư ngỏ được đưa ra ngày thứ Sáu (12-6) đến “cộng đồng tài chính”, Bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc điều hành IMF cảnh báo rằng IMF đã sẵn sàng tài trợ tiếp cho Ukraine kể cả khi nước này phải ngưng thanh toán các khoản nợ công.

Bà cho biết, “IMF khuyến khích các hợp tác tự nguyện mang tính phòng ngừa trong tái cấu trúc nợ công, nhưng trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng tư mà nước này vẫn kiên quyết không thể trả nợ, IMF sẽ cho chính quyền Ukraine vay để chi trả các khoản nợ của nước này.”

Trong khi xung đột vẫn tiếp diễn tại Ukraine, nền kinh tế nước này đang tiếp tục lao dốc.

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (trái) và Bộ trưởng Tài chính Natalie Jaresko trong cuộc gặp với IMF tại Washington trong tuần này. Nguồn: rferl.org.

Tuần này Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalie Jaresko thông báo bà sắp sửa cho thông qua luật cho phép Ukraine hoãn thanh toán nợ nếu không đạt được thỏa thuận với các tổ chức tín dụng cho vay thêm 15 tỷ USD thông qua tái cấu trúc.
Những phát ngôn của bà Jaresko đã nhận được nhiều phản đối giận dữ từ nhóm các tổ chức tín dụng do tổ chức quản lý tài sản Franklin Templeton của Mỹ đứng đầu, khi tổ chức này cho rằng đóng góp của họ đã đạt các yêu cầu của IMF.
Nhưng với động thái hôm thứ Sáu, IMF đã cố gắng thúc nhanh tiến trình đàm phán nợ, mà bản chất là cuộc đấu xem giữa các tổ chức tín dụng và chính quyền Ukraine, buộc một trong hai bên sẽ phải cắt giảm tiền vốn.
Nếu cuộc đàm phán với các nhà tín dụng không có dấu hiệu khả quan, quỹ này sẽ hỗ trợ chính phủ Ukraine hoãn trả nợ.
Năm nay IMF đã đồng ý chương trình cứu trợ 40 tỷ USD kéo dài 4 năm cho nền kinh tế Ukraine. Tuy nhiên, tổ chức này cũng nói rằng 15,3 tỷ USD trong số này phải dành cho việc tái cơ cấu nợ công. IMF cũng yêu cầu việc tái cấu trúc phải giảm đượclượng nợ công xuống dưới mức 71% GDP nước này vào năm 2020 và giới hạn toàn bộ nhu cầu tài chính vào khoảng 10% GDP trong khoảng năm 2019 tới 2025.
Trải qua 4 năm của chương trình, Ukraine nợ các nhà tín dụng khoảng 23 tỷ USD, trong đó có hơn 15 tỷ USD mà nước này đang thương lượng.Luật hoãn trả nợ do vậy sẽ cho phép Ukraine thu hẹp khoảng cách tài chính đặt qua bởi IMF.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.