IJC lập kỷ lục về thanh khoản với 9 triệu đơn vị

Phiên giao dịch ngày 29/9, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn duy trì trạng thái điều chỉnh, song dòng tiền đã bất ngờ tăng mạnh và nhóm cổ phiếu thị giá thấp tiếp tục trở thành mục tiêu bắt đáy.

Trên sàn HoSE, thời điểm đầu giờ lực chào bán giá thấp tới tấp được đẩy vào, thanh khoản của đợt 1 tăng vọt lên gần 5,4 triệu đơn vị (tăng 125% so với khối lượng giao dịch cùng đợt tại phiên trước đó), giá trị tương ứng đạt gần 65 tỷ đồng

Tuy nhiên, áp lực cung vẫn giữ vị thế áp đảo nên trong đợt 1, VN-Index vẫn phải mất 2,17 điểm, quay về mức 433,97 điểm.

Hôm nay, mặc dù cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) đã kết thúc sau phiên tăng trần liên tiếp, nhưng lại ghi dấu ấn đặc biệt về tính thanh khoản, với trên 9 triệu cổ phiếu được giao dịch thành công, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua trên gần 3,4 triệu đơn vị.

Trước đó, IJC đã có đà tăng giá mạnh mẽ 110%, từ mức giá 6.700 đồng/cổ phiếu (29/8) lên mức 14.100 đồng/cổ phiếu (28/9). Giải trình về việc tăng giá liên tục trong thời gian qua IJC cho rằng, một phần là do cổ phiếu này đã được đưa vào danh mục đầu tư của FTSE Vietnam Index do Deutsche Bank quản lý.

Đồng hành cùng IJC, nhóm cổ phiếu thị giá thấp vẫn thu hút được sự chú ý của dòng tiền, mặc dù hôm nay là phiên chốt lãi của nhóm này. Cụ thể, thanh khoản tại các mã như PXL đạt gần 3,4 triệu cổ phiếu, PVT đạt 3,2 triệu cổ phiếu, TDC đạt gần 2,4 triệu cổ phiếu, UDC là 1,9 cổ phiếu và HQC là 1,6 triệu cổ phiếu.

Tại nhóm cổ phiếu blue-chip đa phần các mã đã phải đóng cửa với các mức giá dưới tham chiếu, như CTG, DPM, GMD, HAG, HPG, VCB, SSI….

Nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa lớn, các mã BVH, MSN… cùng giảm giá. Riêng mã VIC lấy lại đà tăng nhẹ 1.000 đồng/cổ phiếu, chốt phiên với mức giá 100.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 5,89 điểm (-1,36%) xuống 428,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 78,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 1.262,9 tỷ đồng.

Toàn sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 60 mã tăng giá, trong đó có tới 165 mã giảm giá và 63 mã đi ngang.

Tại sàn Hà Nội, diễn biến giao dịch khá tường đồng với sàn Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc phiên HNX-Index giảm 1,49 điểm (-2,03%) và xuống mức 72,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 55,9 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng gần 591,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 52 mã tăng giá, 233 mã giảm giá và 107 mã đi ngang.

Chỉ số UpCoM-Index lúc 11 giờ 30 phút giảm 0,47 điểm (-1,5%) xuống mức 30,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 220 nghìn cổ phiếu, tương ứng 1,6 tỷ đồng./.

Theo Linh Chi (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.