Hy Lạp tái mở thị trường chứng khoán sau chấp thuận của ECB
Cao Quyền (Theo Reuters)
(PLO) - Vào thứ Ba (28-7), Chủ tịch Uỷ ban điều tiết chứng khoán Hy Lạp trả lời Reuters rằng thị trường chứng khoán Hy Lạp sẽ tái mở vào thứ Tư hoặc thứ Năm sau cả tháng dài đóng cửa nhưng kèm theo đó là những hạn chế trong kinh doanh đối với các nhà đầu tư trong nước theo như yêu cầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Sở giao dịch chứng khoán Athen (ASE) đã ngưng hoạt động từ ngày 29 tháng Sáu sau khi chính phủ đóng cửa các ngân hàng và áp đặt những biện pháp kiểm soát vốn nhằm đối phó với việc rút tiền hàng loạt.
Tuần trước Hy Lạp đã gửi đề xuất đầu tiên đến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) với mục đích tái mở thị trường chứng khoán càng sớm càng tốt vì nếu đóng cửa quá lâu sẽ làm mất đi vị trí của nó trên thị trường chứng khoán toàn cầu.
Tiến trình đã bị trì hoãn bởi ECB muốn đảm bảo rằng các nhà đầu tư Hy Lạp sẽ không rút tiền ra khỏi ngân hàng và chuyển chúng thành cổ phiếu hoặc trái phiếu, gia tăng căng thẳng đối với những người cho vay đang gặp khó khăn và phụ thuộc vào nguồn tài trợ của quỹ Hỗ trợ Thanh khoản Khẩn cấp (ELA) để tồn tại.
Hôm thứ Ba, Hy Lạp đã đạt được chấp thuận của Ngân hàng Trung ương châu Âu về việc tái mở thị trường chứng khoáng không giới hạn cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng có hạn chế đối với các nhà đầu tư trong nước.
Chủ tịch Uỷ ban Thị trường Vốn Hy Lạp ông Konstantinos Botopoulos cho biết: “Uỷ ban sẽ triệu tập vào sáng mai để đưa ra quyết định về việc thị trường chứng khoán Anthen sẽ tái mở vào thứ Tư hay thứ Năm”.
Nghị định của Bộ về những hoạt động của thị trường chứng khoán dự kiến sẽ được ban hành nhằm mở đường cho việc kinh doanh.
Các nguồn tin cho biết những điều chỉnh của Hy Lạp vào thứ Hai đã mở ra cho ECB 2 kế hoạch trong việc tái mở cửa: một là cho phép kinh doanh không hạn chế, giống như đề xuất vào tuần trước, và hai là áp đặt những giới hạn nhằm ngăn chặn tình trạng thoát vốn tại các ngân hàng.
Ông Botopoulos cho biết ECB đã đồng ý kế hoạch thứ hai: “Thành công mà chúng tôi đạt được trong các cuộc đàm pháp là những giới hạn này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn”.
Lá cờ Liên minh châu Âu phất phới bên ngoài Sở giao dịch chứng khoáng Athen, Hy Lạp (ảnh chụp ngày 27 tháng Bảy)
Có rất nhiều ý kiến về việc Hy Lạp tái mở thị trường chứng khoán. Một quan chức châu Âu cho biết quá trình tái mở thị trường đã bị trì hoãn vì lo ngại nó sẽ dẫn đến đổ vỡ cũng như tiếp tục tình trạng không rõ ràng về tương lai của chính trị và các ngân hàng Hy Lạp.
Ông nói rằng: “Không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi tái mở cửa. Biết đâu được tài sản Hy Lạp sẽ bị phá giá? Không ai có thể chắc chắn mọi thứ đều trong tầm kiểm soát”.
Một quan chức cấp cao cho biết các nhà đầu tư trong nước sẽ được phép mua cổ phần bằng tiền mặt hiện có cũng như lưu trữ ở nhà cho an toàn hơn trong bối cảnh khủng hoảng hoặc chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng không phải bằng cách rút tiền từ tài khoản ngân hàng Hy Lạp.
Một số người tham gia thị trường chứng khoán cảnh báo rằng việc kinh doanh không giới hạn đối với các nhà đầu tư trong nước sẽ đặt ra một nguy cơ nghiêm trọng đối với các chủ nợ.
“Vấn đề là nếu các giao dịch bắt đầu không hạn chế, nhiều người Hy Lạp có thể rút tiền gửi của họ và biến chúng thàng cổ phiếu hoặc trái phiếu”, chuyên gia môi giới chứngk hoán tại Athen Takis Zamanis cho biết.
Cơ quan điều hành Thị trường Chứng khoán châu Âu (ESMA) cho biết lệnh cấm đối với bán khống cổ phiếu Hy Lạp, theo như yêu cầu của quản lý chứng khoán Hy Lạp, vẫn sẽ được giữ nguyên. Lệnh cấm có tác động đến giao dịch trái phiếu điện tử của chính phủ Hy Lạp sẽ có hiệu lực cho đến tận ngày 3 tháng Tám.
Chỉ số chứng khoán chính ATG của Hy Lạp đã giảm gần 16% so với mức cao của năm 2015 xác lập vào tháng Hai kể từ khi đóng cửa.
FTSE Russell cho biết nó vẫn giữ cho các chỉ số chứng khoán của Hy Lạp thêm 10 ngày làm việc để xem liệu thị trường chứng khoán Hy Lạp có tái mở hay không.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.