Hy hữu: Bị tước cúp sau khi ăn mừng đã 2 tháng, Senegal kiện ra tòa

(PLO)- Bóng đá châu Phi vừa chứng kiến một quyết định gây chấn động khi Senegal bị tước danh hiệu vô địch Cúp bóng đá châu Phi, dù trước đó họ đã giành chiến thắng trong trận chung kết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn bóng đá Senegal (FSF) tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để đòi lại công lý, sau khi bị tước cúp vô địch châu Phi 2025.

Trận chung kết diễn ra ngày 18-1-2026 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Senegal nhờ pha lập công của Pape Gueye. Tuy nhiên, kết quả này đã bị Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) hủy bỏ sau khi phía Morroco gửi đơn khiếu nại liên quan đến một tình huống gây tranh cãi trong trận đấu.

hy-huu-bi-tuoc-cup-sau-khi-an-mung-ngoi-vo-dich-da-2-thang-senegal-kien-ra-toa (1).jpg
Pape Gueye (3) ghi bàn duy nhất cho Senegal trong trận chung kết Cúp châu Phi. Ảnh: EPA.

Sau khi xem xét, hội đồng kháng cáo của CAF kết luận Senegal đã vi phạm quy định giải đấu. Cụ thể, theo Điều 82, một đội bóng nếu từ chối tiếp tục thi đấu hoặc rời sân mà không được trọng tài cho phép sẽ bị xử thua. Bên cạnh đó, Điều 84 quy định rõ rằng hành vi này dẫn đến thất bại mặc định với tỷ số 0-3.

Phán quyết này đồng nghĩa với việc Morocco được công nhận là nhà vô địch mới của giải đấu, thay thế Senegal - đội đã từng nâng cúp và ăn mừng chiến thắng trước đó.

hy-huu-bi-tuoc-cup-sau-khi-an-mung-ngoi-vo-dich-da-2-thang-senegal-kien-ra-toa (2).jpg
Nhà vô địch châu Phi Senegal vừa bị thay thế bằng Morocco. Ảnh: EPA.

Phản ứng trước quyết định này, FSF tỏ rõ sự phẫn nộ. Cơ quan này cho rằng án phạt là thiếu công bằng, chưa từng có tiền lệ và gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá khu vực. Họ khẳng định sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để kháng cáo lên CAS tại Lausanne, hy vọng đảo ngược tình thế.

Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi lớn, khi một chức vô địch bị thay đổi sau khi giải đấu đã khép lại. Với quyết tâm theo đuổi đến cùng, Senegal đang đặt cược vào phán quyết cuối cùng từ tòa án thể thao quốc tế để giành lại danh hiệu đã mất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.