Huỳnh Như về nước, chơi vòng loại Olympic

(PLO)- Trước ngày khởi hành sang Nepal dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã hoàn thiện khoảng 70%-80% yêu cầu về thể lực và kỹ chiến thuật, cùng tin vui thủ quân Huỳnh Như sẽ sát cánh với đồng đội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (1-4), đội tuyển nữ Việt Nam (VN) sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng trong nước với đội Thanh niên Hà Nội, trước khi HLV Mai Đức Chung và các cộng sự chốt danh sách rút gọn các cầu thủ sẽ lên đường sang Nepal một ngày sau đó. Cần biết, do đội tuyển nữ Afghanistan bỏ cuộc giờ chót nên thầy trò ông Chung sẽ chạm trán chủ nhà Nepal cả hai trận lượt đi - lượt về trên đất khách. Đây là những cuộc chạm trán quan trọng, giúp các cầu thủ chứng minh năng lực của mình xứng đáng có mặt trên tuyển ở cả mặt trận SEA Games 32 vào tháng 5.

Huỳnh Như đã được CLB Lank (Bồ Đào Nha) tạo điều kiện cho về nước.

Huỳnh Như đã được CLB Lank (Bồ Đào Nha) tạo điều kiện cho về nước.

Tin vui cho đội tuyển nữ VN là tiền đạo số 1 Huỳnh Như đã được CLB Lank (Bồ Đào Nha) tạo điều kiện cho về nước để cùng đồng đội thi đấu tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Huỳnh Như đã tập luyện với đội tuyển rất lâu, gần nhất là tháng 8 năm ngoái trước khi sang thi đấu tại CLB Lank nên việc tập trung sau sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tôi mong Huỳnh Như về chơi cùng toàn đội. Đây cũng là dịp cho ban huấn luyện kết hợp cầu thủ trẻ và cựu binh để không lộ hết bí mật với đối thủ”.

Trên lý thuyết, trình độ của đội tuyển nữ VN (hạng 33 thế giới) cao hơn chủ nhà Nepal rất nhiều (hạng 100 thế giới). Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung vẫn rất thận trọng: “Tôi đã xem băng ghi hình và phân tích kỹ lưỡng về trận đấu giữa đội tuyển Nepal gặp Ấn Độ gần đây. Dù xếp trên đội bạn, chúng tôi sẽ không bao giờ chủ quan. Đội tuyển nữ VN tôn trọng đối thủ và luôn thi đấu theo cách tốt nhất để đạt thành tích”.

Đội tuyển nữ VN sẽ đến Nepal hai ngày trước khi nhập cuộc (ngày 5-4 và 8-4) chơi hai trận với chủ nhà. Ông Chung có chút lo lắng vì Nepal có độ cao so với mực nước biển lớn hơn VN nên ban huấn luyện phải chuẩn bị kỹ, giúp cầu thủ sớm thích nghi với mọi điều kiện.

Đánh giá về quá trình tập huấn ba tuần, ông thầy lão luyện 74 tuổi Mai Đức Chung bày tỏ: “Do không có quân xanh là đội nữ, chúng tôi đã mời các đội nam như U-14 Phù Đổng hay cựu tuyển thủ nam từng tham dự SEA Games 2003. Đây là hai trận đấu rất tốt. Trận gặp đội trẻ Phù Đổng, tôi trao cơ hội cho cầu thủ trẻ để kiểm tra. Còn trận gặp cựu tuyển thủ nam, chúng tôi cần ổn định đội hình.

Các cầu thủ đã thực chiến rất tốt, quan trọng nhất là bảo đảm nền tảng thể lực cũng như chiến thuật. Toàn đội đã tập luyện, thi đấu với tinh thần đoàn kết, cạnh tranh lành mạnh, đó là thành công của đội tuyển nữ VN. Chúng tôi vẫn cần nhiều thời gian để giúp các cầu thủ trẻ hòa nhập nhanh hơn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.