Huy Hoàng tranh suất vào chung kết 1.500 m tự do

(PLO)- Ngày thi đấu 30-7 tại Olympic Tokyo, đoàn Việt Nam (VN) chỉ có mỗi kình ngư 21 tuổi Nguyễn Huy Hoàng tranh tài vòng loại môn bơi cự ly 1.500 m tự do nam.

Để giành được suất bơi chung kết, Huy Hoàng sẽ phải nằm trong top 8 VĐV bơi nhanh nhất thế giới trong tổng số 24 VĐV cùng thi đấu vòng loại.

Xuất phát ở đợt bơi vòng loại thứ ba diễn ra lúc 18 giờ 20, Huy Hoàng hiện có thông số đăng ký kém nhất trong số tám VĐV dự tranh là 14’58”41. Thành tích khiến Hoàng phải vào làn bơi số 8 không thuận lợi.

Nếu thể hiện phong độ tốt, Huy Hoàng có thể thiết lập kỷ lục quốc gia mới cùng một suất dự chung kết 1.500 m tự do trên đất Nhật Bản.
Ảnh: GETTY IMAGES

Thông số cao nhất trong tám đối thủ cùng thi đấu đợt vòng loại thứ ba với Huy Hoàng là thành tích “khủng” 14’36”45 của Wellbrock Florian (Đức), hơn Huy Hoàng đến gần 22”. Kế đến là Christiansen Henrik (Đan Mạch) có thành tích 14’45”35 và Jervis Domenico (Anh) là 14’46”51.

Tại vòng loại Olympic Rio 2016, suất cuối đoạt vé vào chung kết 1.500 m tự do tương đương thành tích 14”55”40. Trong khi đó, kỷ lục thế giới cũng là kỷ lục Olympic đang được siêu kình ngư Trung Quốc Sun Yang nắm giữ là 14’31”02. Tuy nhiên, tại kỳ thế vận hội lần này, Sun Yang không thi đấu do đang thụ án cấm liên quan đến doping.

Chia sẻ với báo giới gần đây, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước VN Đinh Việt Hùng nhận định Huy Hoàng có khả năng chinh phục ngưỡng 14’55” cự ly 1.500 m tự do.

Đối chiếu thành tích hiện tại của các đối thủ và dựa trên thành tích gần đây của Huy Hoàng, kình ngư người Quảng Bình buộc phải phá sâu kỷ lục 14’58”19 (thành tích từng giúp anh giành HCV SEA Games 30) mới có cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết.

Hy vọng với việc được cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ giỏi nhất thế giới sẽ trở thành động lực giúp Huy Hoàng rút ngắn thành tích của mình.

Ánh Viên về thứ 7/7 VĐV ở vòng loại 800 m tự do nữ

Tay bơi nữ VN Nguyễn Thị Ánh Viên chiều 29-7 đã tham dự vòng loại môn 800 m nữ tự do với kết quả 9’03”56, xếp thứ 7/7 vòng loại, thua người về đầu là VĐV người Anh Eve Thomas đến hơn 31”.

Đây cũng là nội dung cuối của Ánh Viên tại đấu trường Olympic Tokyo. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.