Huawei cảnh báo việc cấm cửa sẽ gây tổn hại kinh tế toàn cầu

(PLO)- Chủ tịch luân phiên của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei - ông Ken Hu cảnh báo việc cấm tập đoàn này tham gia thị trường thế giới sẽ gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi có hơn 13.000 nhà cung cấp trên toàn thế giới và chúng tôi mua 70 tỉ USD linh kiện và phụ tùng trong năm nay” - ông Hu tuyên bố tại TP Đông Hoản hôm 18-12. “Bất kỳ sự gián đoạn bất thường nào về các chuỗi cung ứng sẽ không chỉ gây tác động cho các nhà cung cấp mà còn giáng một đòn đáng kể vào nền kinh tế toàn cầu”.

Theo báo Nikkei Asian Review, PV từ hơn một chục nước đã tham dự sự kiện kéo dài hai giờ, được tổ chức nhằm đương đầu với sự chỉ trích ngày càng tăng trong nhiều tuần qua nhằm vào Huawei.

Ngoài việc phủ nhận Huawei gây ra một mối đe dọa nào đó trong việc chuyển đổi sang các hệ thống thông tin liên lạc không dây thế hệ thứ năm, ông Hu cam kết chi thêm 2 tỉ USD để xoa dịu những lo ngại về an ninh mạng.

“Nếu quý vị nói rằng Huawei gây ra những mối đe dọa về an ninh, ít ra quý vị nên cung cấp bằng chứng để bổ trợ cho lập luận của mình” - ông Hu nói. "Trong 30 năm qua, không có bằng chứng nào chứng minh quan điểm rằng Huawei gây ra những mối đe dọa về an ninh quốc gia cho bất kỳ nước nào” -ông Hu nhấn mạnh.

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ chính phủ Trung Quốc cung cấp những thông tin không phù hợp” - ông lưu ý.

Đại bản doanh của Huawei ở Thâm Quyến. Ảnh: NIKKEI ASIAN REVIEW

Cuộc họp báo trên diễn ra sau vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Huawei tại Canada, do tình nghi vi phạm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Nó được đưa ra khi Huawei bị cấm tham gia các dự án mạng 5G trên toàn cầu do có những lo ngại về mối liên hệ với Bắc Kinh.

Ông Hu từ chối bình luận về tình trạng của bà Mạnh sau khi được cho bảo lãnh tại ngoại nhưng ông cho biết các kế hoạch đi lại của các nhà quản lý Huawei vẫn đang được xúc tiến bình thường. “Tôi đã ở trên máy bay vào giờ này hôm qua. Tôi vừa trở về từ châu Âu”.

Ông Hu cũng lạc quan về những nền tảng của Huawei bất chấp “những cơn gió ngược” trên thị trường quốc tế. Theo ông, doanh thu của Huawei dự kiến sẽ đạt 100 tỉ USD trong năm nay và nhà sản xuất thiết bị này đang làm ăn với hơn phân nửa trong số 500 công ty lớn nhất thế giới về doanh thu.

Trong những tuần gần đây, Huawei đã mất hợp đồng thiết bị viễn thông từ nhiều khách hàng chủ chốt bao gồm: Tập đoàn BT của Anh, Orange của Pháp và SoftBank của Nhật Bản. Tập đoàn Deutsche Telekom của Đức, hãng viễn thông lớn nhất châu Âu, cho biết họ đang rà soát lại chiến lược thu mua toàn cầu và xem xét những vấn đề an ninh với các nhà cung cấp thiết bị mạng Trung Quốc.

Công ty Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn ở Úc, New Zealand, Canada và Nhật, nơi các nhà chức trách đã ra lệnh cấm hoặc cân nhắc hạn chế sử dụng thiết bị của các nhà cung cấp Trung Quốc trong hoạt động thu mua bao gồm mạng viễn thông 5G.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.