Huấn luyện viên đội bóng ném nữ Bình Định bị 'tố' thu chi quỹ sai quy định

(PLO)-Huấn luyện viên đội bóng ném nữ Bình Định bị “tố” thu, chi quỹ sai quy định, gây bức xúc cho các vận động viên trong đội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, trao đổi với PLO, ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định, xác nhận có vi phạm trong thực hiện thu chi quỹ của Đội bóng ném nữ Bình Định thuộc Trung tâm huấn luyện-thi đấu thể thao tỉnh Bình Định.

Sở đã cho xác minh, kiểm tra, trước mắt chỉ đạo Trung tâm huấn luyện- thi đấu thể thao tỉnh Bình Định căn cứ theo quy định của Luật Viên chức, các quy định khác tổ chức kiểm tra, rà soát, kiểm điểm trách nhiệm các bên liên quan. Khắc phục ngay sai sót, không để dư luận xấu.

huấn luyện viên
Đội bóng ném nữ Bình Định thi đấu đạt nhiều thành tích trong thời gian qua.

Tự ý thu quỹ để hoạt động là sai

Thông đổi thêm với PLO, ông Chánh khẳng định, việc huấn luyện viên và vận động viên đội bóng ném nữ Bình Định tự ý thành lập nhóm, tổ chức thu, chi quỹ mà không báo cáo với cơ quan quản lý là sai.

Khi phát hiện ra thông tin này, Sở vào cuộc kiểm tra, xác minh. Kết quả kiểm tra vụ việc này liên quan tới ông NTH, huấn luyện viên đội bóng ném nữ Bình Định, Phó Trưởng phòng đào tạo-huấn luyện thể thao thuộc Trung tâm huấn luyện-thi đấu thể thao tỉnh.

Cụ thể, năm 2017, ban huấn luyện cùng các vận động viên đội bóng ném nữ Bình Định xây dựng nghị quyết riêng của đội. Theo nghị quyết này, ban huấn luyện và vận động viên nộp mỗi người tối thiểu 500.000 đồng/tháng xây dựng quỹ chung.

Ngoài ra, kết thúc mỗi mùa giải, từng vận động viên trích tiền thưởng của cá nhân nộp vào quỹ chung của đội. Cụ thể, tiền thưởng của vận động viên đạt giải được chuyển vào tài khoản cá nhân. Sau mỗi mùa giải, các vận động tự đánh giá năng lực của bản thân, toàn đội nhận xét, Ban huấn luyện họp thống nhất đánh giá xếp loại,

Căn cứ theo xếp loại thứ hạng, vận động viên hạng A nhận thêm 30%, vận động viên hạng B nhận thêm 15%. Số tiền cộng thêm này là số tiền trích từ tiền thưởng của vận động viên hạng C và hạng D nộp lại, trong đó hạng C nộp lại 40%, hạng D nộp lại 50%, phần còn lại nộp vào quỹ chung của đội.

Ông Chánh thông tin, qua kiểm tra xác thực, việc các vận động viên đội bóng ném nữ Bình Định tham gia thi đấu đạt giải thưởng trích một khoản tiền nhất định từ tiền thưởng cá nhân chia cho những vận động viên không tham gia thi đấu, nhập quỹ phần còn dư là có.

Ông Chánh cho hay, việc tự ý lập nghị quyết thu, chi quỹ là sai. Trường hợp đội có khó khăn phải báo cáo cho Sở để có giải pháp.

Kiểm điểm nghiêm khắc, yêu cầu khắc phục vi phạm

Sở VH&TT tỉnh Bình Định cung cấp thêm thông tin, việc thu chi của đội đều được nhập sổ sách đầy đủ thông qua tài khoản cá nhân của vận động viên ĐTKY (vợ của huấn luyện viên NTH).

Kiểm tra sổ thu, chi thực tế, năm 2022 số quỹ âm là 166 triệu đồng, đến năm 2023 còn âm hơn 89 triệu đồng. Khoản âm tiền quỹ lớn nhất là đợt dịch Covid-19 kéo dài, toàn đội phải ở tập trung và chi nhiều cho các vận động viên mắc Covid-19. Ngoài ra, còn một số khoản chi hỗ trợ cá nhân và tiếp khách..., vượt quá khoản thu, mất khả năng cân đối dẫn tới âm quỹ kéo dài.

Theo ông Chánh, trước mắt Sở chỉ đạo các bên phải kiểm điểm và khắc phục vi phạm. Riêng cá nhân huấn luyện viên NTH không được cử tham gia nhiệm vụ tại giải vô địch các Câu lạc bộ bóng ném quốc gia năm 2024 để tiếp tục làm rõ trách nhiệm.

Đối với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng quản lý, tự lập quỹ, thu chi không đúng quy định.

PV liên hệ với ông NTH, Huấn luyện viên đội bóng ném nữ Bình Định để nắm thêm thông tin sự việc. Tuy nhiên ông H cho biết, ông không có quyền phát ngôn liên quan tới vấn đề trên.

Trong khi đó, ông Lục Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Bình Định cho hay, ông vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm vào ngày 5-5, nhiều công việc chưa được người tiền nhiệm bàn giao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.