HSBC thu xếp khoản vay không ràng buộc khoảng 40 triệu USD cho công ty GELEX Hạ tầng

(PLO)- Đây là lần thứ hai HSBC thu xếp thành công giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc của SACE cho một doanh nghiệp Việt Nam, kể từ sau thương vụ với Nutifood vào năm 2021.

Khoản vay có thời hạn 5 năm, với tổng giá trị khoảng 40 triệu USD, và được SACE cung cấp bảo lãnh tài chính toàn diện lên đến 80%.

Giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc đối với GELEX Hạ tầng được tài trợ bởi Ngân hàng HSBC Singapore và Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) trong vai trò là Bên thu xếp vốn (MLA). HSBC Singapore và HSBC Việt Nam là Ngân hàng điều phối vốn vay ECA duy nhất, Đại lý khoản vay và bảo đảm, đồng thời là Ngân hàng mở tài khoản.

GELEX Hạ tầng là công ty con của GELEX, một Tập đoàn hoạt động theo mô hình đầu tư và phát triển trong các lĩnh vực thiết bị điện, khu công nghiệp và bất động sản, năng lượng và nước sạch. GELEX Hạ tầng quản lý các doanh nghiệp thành viên như Tổng công ty Viglacera – CTCP; CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà; CTCP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn…

Ông Lê Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX, thành viên HĐQT GELEX Hạ tầng cho biết: “Khoản vay này sẽ giúp GELEX Hạ tầng tiếp cận nguồn vốn dài hạn bằng ngoại tệ, thúc đẩy hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, tạo điều kiện thực hiện các chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty”.

Lãnh đạo GELEX cũng bày tỏ cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn được tài trợ để mang lại sự phát triển bền vững cho công ty. Đồng thời, hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho sự hợp tác trong các dự án khác trong tương lai giữa HSBC và GELEX.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2017, chương trình bảo lãnh khoản vay không ràng buộc của SACE hướng đến mục tiêu thúc đẩy giao thương song phương giữa Việt Nam và Ý bằng cách kết nối bên mua và nhà cung cấp ở hai thị trường. Chương trình cung cấp hoạt động bảo lãnh cho các khoản vay dài hạn mà không giới hạn về loại hàng hóa, cũng như không yêu cầu bên mua (bên vay) và nhà cung cấp Ý phải có hợp đồng mua bán trước.

Các bên vay tham gia chương trình có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn nhờ được SACE bảo lãnh tài chính, đồng thời hưởng những ưu đãi kinh tế từ SACE một khi đạt được số lượng mua hàng đề ra trong khoảng thời gian xác định trước kể từ ngày ký kết khoản vay. Bên mua và nhà cung cấp cũng có thể tham gia vào các chương trình kết nối do SACE tổ chức, gia tăng cơ hội tìm kiếm đối tác kinh doanh phù hợp.

Đây là lần thứ hai HSBC thu xếp thành công giao dịch bảo lãnh khoản vay không ràng buộc của SACE cho một doanh nghiệp Việt Nam, kể từ sau thương vụ với Nutifood vào năm 2021. Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, HSBC Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua mối quan hệ hợp tác này, HSBC sẽ đồng hành và hỗ trợ GELEX trên hành trình tiến ra thị trường quốc tế của họ”.

Ban Truyền thông Tập đoàn GELEX

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.