Houthis bắt loạt nhân viên Liên Hợp Quốc

(PLO)- Hiện chưa rõ việc bắt giữ các nhân viên Liên Hợp Quốc có liên quan cuộc không kích của Israel khiến loạt lãnh đạo cấp cao của lực lượng Houthis (Yemen) thiệt mạng hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, người phát ngôn của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) nói với đài CNN rằng văn phòng của hai cơ quan này tại thủ đô Sanaa (Yemen) đã bị lực lượng vũ trang Houthis đột kích.

Theo những người phát ngôn này, văn phòng đại diện của WFP và UNICEF đã bị “lực lượng an ninh địa phương xông vào" vào sáng 31-8 (giờ địa phương). Một nhân viên của WFP và một số nhân viên của UNICEF đã bị bắt.

lực lượng Houthis bắt nhân viên Liên Hợp Quốc.jpg
Lực lượng Houthis đã đột kích và bắt hàng chục nhân viên Liên Hợp Quốc tại thủ đô Sanaa (Yemen). Ảnh: Yahya Arhab/EPA

Ông Hans Grundberg - đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Yemen - sau đó xác nhận rằng ít nhất 11 nhân viên Liên Hợp Quốc đã bị bắt, đồng thời cho biết ông "mạnh mẽ" lên án các vụ bắt giữ, cũng như việc cưỡng bức xâm nhập vào trụ sở Liên Hợp Quốc.

WFP và UNICEF đang "khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin" từ chính quyền địa phương. Người phát ngôn hai cơ quan này cho biết thêm ưu tiên trước mắt là sự an toàn của nhân viên.

Vụ đột kích diễn ra một ngày sau khi Houthis xác nhận Thủ tướng của chính quyền Houthis tại Yemen - ông Ahmed al-Rahawi cùng một số bộ trưởng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa vào ngày 28-8.

Hiện chưa rõ liệu các cuộc đột kích có liên quan các cuộc tấn công của Israel hay không. Lực lượng Houthis trước đây đã nhắm mục tiêu vào Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Ông Moammar al-Eryani - Bộ trưởng Thông tin của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận - ngày 31-8 đã lên án mạnh mẽ hành động của Houthis, hãng thông tấn nhà nước Yemen SABA NEWS đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.