HoREA 'thúc' chủ đầu tư nhà ở xã hội bàn giao nhà sớm

(PLO)- Chiều tối 12-9, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tham gia gói 30.000 tỉ đồng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước 15-12-2016.

Chiều tối nay (12-9), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tham gia gói 30.000 tỉ đồng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước 15-12-2016.

Bởi tất cả khoản giải ngân sau ngày 31-12-2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.

Trước đó, HoREA đã nỗ lực đề nghị NHNN xem xét lại để cho phép khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đã vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng, được giải ngân đến hết hợp đồng, kể cả trong trường hợp nhận bàn giao nhà sau thời điểm 31-12-2016, để hỗ trợ người mua nhà, vì trách nhiệm giao nhà cho khách hàng thuộc về chủ đầu tư.

Thế nhưng đến nay, NHNN đã xác định thời hạn giải ngân đối với khách hàng là cá nhân từ nguồn tái cấp vốn của NHNN để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa là đến hết ngày 31-12-2016.

Do đó HoREA đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại đã tham gia gói tín dụng ưu đãi 30.000 ti đồng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện công trình nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, hoàn thành bàn giao nhà cho khách hàng (tốt nhất là trước ngày 15-12-2016) để khách hàng kịp giải ngân trước ngày 31-12-2016.

Cuối tháng 7 vừa qua, trong buổi gặp nhà đầu tư quý III-2016, ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Địa ốc Hoàng Quân, cho biết việc giải ngân gói 30.000 tỉ đồng bị gián đoạn khiến các dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Cụ thể, quá trình thi công chậm lại 3-4 tháng, chờ dòng vốn từ gói tín dụng hỗ trợ này cho nhóm khách hàng tiếp tục giải ngân hợp đồng cũ.

Trong khi đó, khách hàng mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại đã vay theo gói vay ưu đãi này thường có thu nhập rất thấp (không quá 9 triệu đồng/tháng).

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, khi hết thời hạn giải ngân gói 30.000 tỉ đồng hết hiệu lực thì việc khách hàng mua nhà ở xã hội phải chịu lãi suất thả nổi là điều khó tránh khỏi. Trung bình, lãi suất thả nổi ở thời điểm hiện tại khoảng 10%-11%/năm. Điều này sẽ trở thành gánh nặng cho người mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ vì thu nhập không đuổi kịp biến động về lãi suất.

Hiện trên địa bàn TP.HCM có nhiều dự án nhà ở xã hội người mua được vay gói 30.000 tỉ đồng gồm: HQC Plaza (huyện Bình Chánh); nhà ở xã hội Bộ Công an (quận 2); Jamona City (quận 7); HQC tại 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.