Hợp đồng của ông Park tự động gia hạn thêm một năm

(PLO)- Từ những đồn đoán của dư luận về việc LĐBĐ Hàn Quốc và một số CLB đang chơi tại K-League muốn có HLV Park Hang-seo, VFF đã lên tiếng...

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết về hợp đồng với HLV Park Hang-seo: “Hợp đồng giữa VFF và ông Park Hang-seo ký vào tháng 11-2019, thời điểm dịch COVID-19 chưa ảnh hưởng đến tình hình thế giới cũng như hoạt động bóng đá trong nước và toàn cầu.

Tuy nhiên, trong năm 2020 vừa qua, dịch bệnh đã khiến cho các giải đấu quốc tế có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam phải chuyển sang năm 2021. Lịch thi đấu và hình thức tổ chức các trận đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 cũng có sự điều chỉnh theo diễn biến của dịch bệnh. Đây là điều bất khả kháng và nằm ngoài dự tính.

HLV Park Hang-seo sẽ gắn bó với các học trò tuyển Việt Nam ít nhất đến hết tháng 1 năm sau. Ảnh: NGỌC DUNG.

Theo kế hoạch, hợp đồng của HLV Park Hang-seo có giá trị đến ngày 31-1-2022, sẽ được tự động gia hạn thêm một năm nữa nếu không bên nào có ý kiến khác. Khi hai bên thống nhất thì toàn bộ điều khoản trong hợp đồng được ký kết trước đó sẽ giữ nguyên”.

Theo nhiều nguồn tin, mức lương tháng cho ông Park là khoảng 50.000 USD sau thuế. Còn hơn hai năm trước đó, bầu Đức bỏ tiền túi trả lương cho ông thầy người Hàn Quốc mỗi tháng không dưới 30.000 USD.

Liên quan đến công việc của HLV Park Hang-seo, ông Hoài Anh tiết lộ VFF đang xây dựng các phương án tối ưu nhất về lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển quốc gia tập trung, chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ông Park sẽ gánh vác nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2021. Ảnh: NGỌC DUNG.

Ông Lê Hoài Anh cho biết, nguyện vọng của HLV Park Hang-seo là đội tuyển Việt Nam có khoảng 3 tuần tập trung, tập luyện trước khi bước vào các trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Dự kiến vào đầu tháng 3, khi ông Park kết thúc quá trình theo dõi y tế sau cách ly như quy định về phòng chống dịch, ông sẽ có cuộc họp với VFF để thảo luận một cách cụ thể về kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam. Có khả năng thầy trò ông Park sẽ di chuyển sớm đến địa điểm đăng cai để làm quen với điều kiện thi đấu.

Theo VFF, hai phương án được đưa ra cho ngày trở lại của giải V-League là ngày 13-3 hoặc có thể sau đó một tuần, vào ngày 19-3, tùy vào tình hình kiểm soát dịch bệnh. Điểm thuận lợi là việc xếp lịch thi đấu trong tháng 3 sẽ linh hoạt hơn nhờ sử dụng toàn bộ khung thời gian thi đấu FIFA do lịch thi đấu trong tháng 3 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khi các đội tuyển cùng bảng G thống nhất dời sang thi đấu tập trung tại một địa điểm vào tháng 6.

Trong cả hai phương án trên, thời gian kết thúc V-League dự kiến đều rơi vào ngày 19-9. Do vậy, mật độ thi đấu sẽ dày hơn, từ 4 đến 5 ngày một trận. Theo lịch trình trên, nếu không gì thay đổi, đến ngày 21-4 là thời điểm CLB Viettel thi đấu AFC Champions League, thì giai đoạn 1 của V-League đã đến vòng thứ 10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.