Hong Kong yêu cầu công chức chọn giữa vaccine và trả phí xét nghiệm COVID-19

(PLO)- Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng chính quyền Hong Kong không nên "cho phép hay dung thứ" để cán bộ, công chức từ chối tiêm vaccine vì lý do cá nhân.

Chính quyền Hong Kong yêu cầu cán bộ, công chức của vùng lãnh thổ này phải trả phí xét nghiệm COVID-19 nếu từ chối tiêm vaccine, hãng tin Reuters cho hay.

Phát biểu trước báo giới hôm 2-8, Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phàn nàn về tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 chậm chạm tại Hong Kong, khiến vùng lãnh thổ này khó đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng.

Trưởng Đặc khu Lâm nói rằng một “chính quyền có trách nhiệm” không nên “cho phép hay dung thứ” trước lập luận rằng quyết định không tiêm chủng “hoàn toàn là một lựa chọn cá nhân”. 

Một biển cổ động kêu gọi người dân Hong Kong tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: GETTY

Theo đó, công chức nhà nước, nhân viên ngành y tế và giáo dục - những người phải xét nghiệm COVID-19 định kỳ - buộc phải trả phí cho các lần xét nghiệm nếu như từ chối tiêm vaccine.

Trước đó, Hong Kong đã khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 bằng một loạt ưu đãi, bao gồm quà tặng là một căn hộ trị giá 1,4 triệu Dollar Hong Kong (gần 31,9 tỉ đồng).

Các biện pháp này được đưa ra nhằm giúp duy trì thành quả chống dịch, giữ con số lây nhiễm trong cộng đồng ở mức 0. Ngoài ra, giới chức Hong Kong cũng tập trung phòng ngừa nguồn lây từ người nhập cảnh.

Trừ người nhập cảnh từ Trung Quốc, khách tới Hong Kong phải hoàn thành 21 ngày cách ly bắt buộc tại khách sạn. Hong Kong đã các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác thành năm cấp nguy cơ liên quan tới COVID-19, đó là A1-cực kỳ cao, A2-rất cao, B-cao, C-trung bình và D-thấp. Việt Nam bị xếp vào nhóm B.

Nhóm A1 gồm Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Nepal, Pakistan, Philippines, Nam Phi và Anh. Trong vòng 21 ngày trước khi tới Hong Kong, người muốn nhập cảnh chỉ được phép quá cảnh qua một trong tám nước trên với thời gian không quá 2 giờ. Người dân Hong Kong chỉ trở về từ Ireland và Nga (nhóm A2) vẫn được phép nhập cảnh. Tất cả những người này đều phải cách ly tại khách sạn trong 21 ngày.

Nếu đến từ hoặc quá cảnh qua các nước thuộc nhóm B, C, người nhập cảnh vào Hong Kong phải cách ly y tế 14 ngày nếu đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc 21 ngày nếu chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Tính tới hết ngày 2-8, Hong Kong phát hiện 11.991 ca nhiễm COVID-19, trong đó 25 trường hợp đã tử vong. Trong 8 tuần qua, tất cả các ca nhiễm mới ở vùng lãnh thổ này đều là người nhập cảnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.