Hong Kong: Súng lại nổ, cảnh sát giả trang trà trộn biểu tình

(PLO)- Biểu tình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra ngày hôm nay.

Ngày 31-8, biểu tình ở Hong Kong vẫn diễn ra trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, bất chấp lệnh cấm tụ tập biểu tình từ phía cảnh sát, báo SCMP đưa tin. Ngày biểu tình đầu tiên trong đợt biểu tình cuối tuần thứ 13 diễn ra với mức độ bạo lực chưa từng có trong cả ba tháng qua.

Lửa cháy trên đường phố Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Lửa cháy trên đường phố Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Ban đầu cuộc biểu tình diễn ra hòa bình. Người biểu tình tỏa ra nhiều tuyến bố hô vang các khẩu hiệu đòi tự do cho Hong Kong. Nhưng biểu tình biến thành hỗn loạn và bạo lực khá nhanh sau đó. Người biểu tình phóng hỏa ở nhiều tuyến phố Hong Kong, lập hàng rào, ném đá, ném bom xăng vào cảnh sát.

Người biểu tình dựng hàng rào ở Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Người biểu tình dựng hàng rào ở Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Đoàn người biểu tình kéo đến bao vây trụ sở chính quyền và trụ sở Hội đồng Lập pháp. Người biểu tình còn cố gắng xâm nhập nơi ở của Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Người biểu tình tràn ngập đường phố Hong Kong ngày 31-8 dù cảnh sát từ chối cấp phép biểu tình. Ảnh: SCMP

Người biểu tình tràn ngập đường phố Hong Kong ngày 31-8 dù cảnh sát từ chối cấp phép biểu tình. Ảnh: SCMP

Trực thăng được triển khai tuần tra trên trời “vì an ninh nội bộ và kiểm soát các hành động khủng bố” - theo như thông tin viết trên trang web chính quyền Hong Kong.

Trực thăng được chính quyền Hong Kong triển khai bay tuần tra ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Trực thăng được chính quyền Hong Kong triển khai bay tuần tra ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Đến tầm 5 giờ 30 chiều, cảnh sát dần mất bình tĩnh và vòi rồng được sử dụng. Cảnh sát cho bắn vòi rồng có dung dịch nhuộm và cả ném lựu đạn cay vào người biểu tình.

Cảnh sát bắn vòi rồng có dung dịch thuốc nhuộm vào người biểu tình Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Cảnh sát bắn vòi rồng có dung dịch thuốc nhuộm vào người biểu tình Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Bạo lực biểu tình kéo dài đến tối. Cảnh sát chống bạo động vẫn tiếp tục đuổi theo đối phó. Lựu đạn cay được sử dụng. Người biểu tình có giải tán tập trung lại 1 giờ sau đó với lượng người còn đông hơn.

Đỉnh điểm, cảnh sát bắn hai phát súng chỉ thiên cảnh cáo, theo nguồn tin cảnh sát xác nhận với SCMP. Đây là lần thứ hai cảnh sát nổ súng khi đối phó biểu tình. Tuần trước một cảnh sát đã nổ súng cảnh sát sau khi bị người biểu tình có vũ khí truy đuổi tấn công.

Cảnh sát chống bạo động bắt người biểu tình ở Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Cảnh sát chống bạo động bắt người biểu tình ở Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Tối 31-8, hai nam giới ăn mặc giống người biểu tình, đeo mặt nạ chống độc được nhìn thấy kéo một người biểu tình về phía cảnh sát. Ít nhất một người có mang băng tay phát quang, một dấu hiệu khiến người biểu tình nghi đó là cảnh sát giả trang.

Phía cảnh sát xác nhận có triển khai một số cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào đoàn biểu tình. Đây là lần đầu tiên cảnh sát dùng tới biện pháp này.

Người biểu tình phóng hỏa bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Người biểu tình phóng hỏa bên ngoài trụ sở chính quyền Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Xung đột giữa biểu tình và cảnh sát kéo dài đến khuya và lúc này diễn ra tại các trạm tàu điện. Nhiều người bị thương. Nhiều trạm tàu điện bị đập phá.

Cảnh sát đối phó biểu tình tại một trạm tàu điện ở Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Cảnh sát đối phó biểu tình tại một trạm tàu điện ở Hong Kong ngày 31-8. Ảnh: SCMP

Vào thời điểm gần nửa đêm, tổng cộng các nhà điều hành tàu điện đã ngưng năm trong 10 tuyến tàu điện. Chính quyền Hong Kong ra lệnh huấn thị yêu cầu các nhà điều hành dịch vụ tàu điện ngưng hoạt động nhằm ngăn chặn người biểu tình sử dụng tàu di chuyển từ nơi này đến mục tiêu biểu tình khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.