Hong Kong: Nguy cơ đụng độ tiếp diễn sang tuần thứ 16

(PLO)- Người biểu tình Hong Kong lên kế hoạch nhắm vào sân bay khi hàng trăm người tụ tập, kết thành hàng dài trên các đường phố lớn.

Tờ South China Morning Post đưa tin ngày 22-9, người biểu tình đã tụ tập, nắm chặt tay nhau thành những hàng dài người dọc theo vỉa hè đường Ma Tau Wai, Kowloon, hát thánh ca và hô vang khẩu hiệu của mình.

Sự kiện được tổ chức dưới dạng một sự kiện tín ngưỡng, bắt đầu bằng việc cầu nguyện để thể hiện sự ủng hộ đối với yêu sách năm điểm của lực lượng biểu tình, tờ báo này cho biết thêm. 

Người biểu tình nối tay nhau trên vỉa hè đường Ma Tau Wai. Ảnh: SCMP

"Đây là cách thức hòa bình để đạt được những yêu cầu của chúng tôi" - một người biểu tình tên Joey C, 38 tuổi, nói. Người này cho biết thêm họ sẽ tiếp tục đấu tranh vì dân chủ, dù không chắc chắn kết quả có thể đạt được là gì.

Vienna Chan, 36 tuổi, một người dân và là thành viên của một nhà thờ trong khu vực, cho biết cô ủng hộ hòa bình và các giá trị văn hóa ở Hong Kong, bao gồm cả tự do ngôn luận. "Tôi không thích bạo lực, dù là từ phía chính quyền hay từ người biểu tình" - Chan nói.

"Văn hóa của chúng tôi không phát triển từ văn hóa Trung Quốc, cũng không phải từ văn hóa Anh, chúng tôi có văn hóa riêng, hệ thống riêng và sự tự do ngôn luận riêng. Đó là những thứ mà chúng tôi trân quý" - Chan cho biết thêm.

Cuộc biểu tình được lên kế hoạch bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng 22-9.

Cơ quan quản lý sân bay cho biết tuyến đường sắt nối với nhà ga chỉ cho phép hành khách vào khu vực trung tâm thành phố, hủy bỏ những tuyến đường đến bán đảo Kowloon, và chỉ những người đã có vé mới được quyền đi vào nhà ga.

"Đã có những cuộc điện thoại trực tuyến sử dụng các vé tàu, vé máy bay và thông tin đặt vé máy bay giả mạo để tiến vào nhà ga... Cơ quan quản lý sân bay xin nhắc lại, những hành vi đó có thể được coi là hành vi gian lận hoặc sử dụng giấy tờ giả mạo" - cơ quan trên nói thêm.

Các cuộc tuần hành đã nổ ra khi chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đề xuất thông qua dự luật dẫn độ mới, và đã kéo dài liên tiếp 16 tuần liền.

Ngày 4-9, chính quyền của Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố rút lại dự luật này. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn không dừng lại khi người biểu tình cho rằng họ cần tiếp tục đấu tranh vì nền dân chủ ở vùng lãnh thổ này. Họ cũng nhắc lại, chính quyền cần đáp ứng cả năm yêu sách mà lực lượng đối lập đã đưa ra.

Bạo loạn và đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra nhiều lần. Mới đây, tờ South China Morning Post trưa 21-9 đưa tin người biểu tình đã đốt bom xăng và đập phá ở đường Castle Peak.

Những diễn biến này càng làm cho chính quyền trung ương Trung Quốc phải đau đầu khi mà căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa tìm được một thỏa thuận có thể chấp nhận được cho cả hai bên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.