Hong Kong: Cảnh sát đồng ý không bắt giữ người dưới 16 tuổi

(PLO)- Cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp tục đụng độ dữ dội ở các tuyến đường xung quanh ĐH Bách khoa Hong Kong. Một cảnh sát được trông thấy đã bỏ băng đạn vào súng trường AR-15.   

Theo ghi nhận của tờ South China Morning Post,  một vài học sinh dưới 16 tuổi bắt đầu rời khỏi khuôn viên trường ĐH Bách khoa Hong Kong cùng hiệu trưởng và Nghị sĩ Hong Kong Ip Kin-yuen vào khoảng 11h tối ngày 18-11 (giờ Việt Nam).

Ông Ip khẳng định phía cảnh sát đã đồng ý sẽ không bắt giữ những người biểu tình dưới 16 tuổi nếu vị này đứng ra bảo trợ. Tuy vậy, Nghị sĩ Ip Kin-yuen cũng cho biết thêm rằng cảnh sát vẫn sẽ lưu trữ hồ sơ và có quyền khởi tố sau này.

Một số người biểu tình đã rời khỏi khuôn viên trường đại học thành công. Ảnh: SCMP

Trước đó, 10h15 giờ tối ngày 18-11 (giờ Việt Nam), cựu Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hong Kong Jasper Tsang Yok-sing và giảng viên Luật thuộc trường ĐH Hong Kong Eric Cheung Tat-ming đã yêu cầu được gặp những người biểu tình còn cố thủ trong khuôn viên trường ĐH Bách khoa Hong Kong nhằm hoà giải.

Được biết, trong số những người mắc kẹt có nhiều thành viên của tổ chức Bảo vệ Trẻ em Hong Kong. Những người này cho biết họ đến đây để hỗ trợ các thiếu niên dưới 18 tuổi tham gia biểu tình.

Các thành viên tổ chức Bảo vệ Trẻ em Hong Kong mắc kẹt trong trường. Ảnh: SCMP

Ông Jasper sau đó đã đề nghị đưa một số thành viên thuộc tổ chức này ra ngoài và cam kết sẽ bảo vệ họ khỏi cảnh sát và hộ tống đến đồn cảnh sát an toàn. 

Dù vậy, bên ngoài trường đại học, cảnh sát và người biểu tình vẫn tiếp tục đối đầu dữ dội trên các tuyến đường Nathan và Molly. Cảnh sát bắn đạn hơi cay dày đặc trong khi đám đông đáp trả bằng bom xăng và gạch đá. Người biểu tình đã lập thành công hàng phòng thủ mới ở đường Molly mặc cho lực lượng trị an nỗ lực giải tán đám đông ở đây. 

Một tiệm cà phê Starbucks trên đường Molly bị người biểu tình đập phá. Ảnh: SCMP

Trước đó, cảnh sát đã mở chiến dịch quét sạch người biểu tình ở phía cầu vượt, buộc người cố thủ phải lùi về một toà nhà gần đó. Một vụ nổ lớn xảy ra trong khuôn viên trường không rõ nguyên nhân. 

Tính đến 10h tối ngày 18-11, ít nhất 116 người bị thương được đi bệnh viện.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.