Hong Kong bắt và truy tố hàng chục người nước ngoài dùng bằng cấp giả du học

(PLO)- Trong vòng 3 năm qua, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã truy tố 8 người và điều tra 17 người nước ngoài với cáo buộc sử dụng bằng cấp giả để được du học tại các trường đại học ở Hong Kong. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyền lãnh đạo cơ quan an ninh đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Michael Cheuk Hau-yip cho biết rằng trong vòng ba năm qua, chính quyền sở tại đã bắt 25 người nước ngoài với cáo buộc sử dụng giấy tờ bằng cấp giả để du học tại các trường đại học ở Hong Kong, kênh Channel News Asia đưa tin hôm 19-12.

Trong số này, 5 người vẫn đang bị truy tố và 3 người đã bị tòa kết án với hình phạt tối đa là 4 tháng tù và bị tước giấy phép nhập cảnh. 17 người vẫn đang trong quá trình điều tra.

Phát biểu trước Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm 18-12, ông Cheuk cho biết thêm rằng cảnh sát Hong Kong cũng đã xác định được 14 cơ quan và tổ chức trung gian có trụ sở tại Trung Quốc bị tình nghi có liên quan các hành vi sử dụng bằng cấp giả của các đối tượng trên.

Phía Hồng Hong Kong đã thông báo về vấn đề này cho chính quyền Trung Quốc và sẽ tiến hành hoạt động điều tra chung trong thời gian tới.

bắt giữ vì bằng cấp giả hong kong.png
ĐH Hong Kong ở Pok Fu Lam (Hong Kong, Trung Quốc), nơi xảy ra bê bối tuyển sinh 30 học viên sau đại học có sử dụng bằng cấp giả hồi tháng 7-2024. Ảnh: FACEBOOK

Theo ông Cheuk, những tổ chức trung gian "bất hợp pháp" ở Trung Quốc đã "lan truyền tin đồn" về cách thức trúng tuyển vào các chương trình tiếp nhận nhân tài khác nhau của các trường đại học ở Hong Kong, thậm chí sẵn sàng "làm giả bằng cấp học vấn" cho những người có nhu cầu.

Ngoài ra, những người bị phát hiện có được thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh vào Hong Kong bằng việc sử dụng giấy tờ bất hợp pháp sẽ bị hủy bỏ nhập cảnh và sẽ buộc phải hồi hương ngay lập tức.

Ông Cheuk nhấn mạnh rằng những người có ý định du học tại Hong Kong không nên "dễ dàng và mù quáng tin tưởng" vào những tuyên bố "đảm bảo trúng tuyển" từ các tổ chức thứ ba.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.