Hơn 90% doanh nghiệp biết quá ít về TPP

 
(PLO)- Theo số liệu khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2015 về mức độ quan tâm, hiểu biết của các doanh nghiệp (DN) về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP, có tới 91% DN còn biết quá ít về TPP. 

Trong 91% DN trên có 20% DN chưa từng nghe về TPP, 45% DN có nghe nhưng không biết gì sâu, 26% DN đã từng tìm hiểu sơ sơ). Chỉ có 9% số DN đã tìm hiểu tương đối kỹ TPP.

Thống kê cho thấy tỉ lệ tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tư do - FTA mà Việt Nam đã tham gia hiện nay rất thấp trung bình 35%. Một trong những lý do chính, đó là DN chưa có hiểu biết đầy đủ về quy tắc xuất xứ nên đã không tận dụng được ưu đãi xuất xứ, không xin được ưu đãi và không được hưởng mức thuế quan 0%-5% mà các FTA mang lại.

Theo các chuyên gia để có thể tận dụng được tối đa lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do như kỳ vọng, các DN cần phải hiểu rõ các quy định trong hiệp định để vận dụng vào hoạt động kinh doanh của mình.

Các giải pháp làm thay đổi nhận thức của DN cần được các cơ quan chức năng triển khai đến các DN thông qua các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo theo từng ngành hàng cụ thể, từng quy định cụ thể, tránh việc tuyên truyền mang tính chung chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.