Hơn 534 tấn hàng thiết yếu đến với người dân qua các điểm bán, xe lưu động

(PLO)- Giá các sản phẩm tại điểm bán hàng lưu động bằng giá bán tại siêu thị và được niêm yết ngay tại điểm bán để người dân dễ dàng tham khảo, an tâm mua sắm.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, ngày 27-7 Sở đã tổ chức được 43 điểm bán hàng và 55 lượt xe bán bán hàng lưu động phân bổ trên các quận huyện. Tổng lượng hàng hóa gồm 19,778 tấn thực phẩm và các loại rau củ quả, thịt, đồ khô và trứng.

Lũy kế từ 11-7 đến 27-7, các đơn vị đã tổ chức được 1.054 điểm bán với 1.191 lượt xe bán hàng lưu động phân bổ trên địa bàn các quận huyện, TP Thủ Đức. Tổng lượng hàng hóa cung cấp cho người dân là 534,521 tấn thực phẩm các loại và trứng.

Trong đó, Sở Công Thương tổ chức 338 điểm với 475 lượt xe theo đăng ký của các quận, huyện với 215,618 tấn hàng hóa. Tại quận Bình Thạnh có nhiều điểm bán nhất là 55 điểm, tiếp đến là TP Thủ Đức có 41 điểm….

Các doanh nghiệp Viettel Post tổ chức 408 điểm với 408 lượt xe hàng hóa là 267,6 tấn, đơn vị này đã ngừng bán hàng lưu động từ 25-7. VN Post tổ chức 264 điểm bán với 264 lượt xe hàng hóa 51,303 tấn.

Người dân mua thực phẩm tại điểm bán hàng lưu động với giá bình ổn.

Ngày 27-7, được sự hỗ trợ từ Sở Công Thương và UBND các quận, Aeon Việt Nam cho biết đã mở 9 điểm bán hàng lưu động, đưa hơn 10 tấn hàng thiết yếu đến với người dân quận Tân Phú, Bình Tân và quận 6.

Mỗi điểm bán hàng lưu động phục vụ được khoảng 150-200 lượt khách. Giá các sản phẩm tại đây bằng giá bán tại siêu thị và được niêm yết ngay tại điểm bán để người dân tham khảo, an tâm mua sắm.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, nhân viên bán hàng và khách hàng đều được yêu cầu thực hiện đầy đủ 5K với sự hỗ trợ và điều phối của UBND các phường.

Bên cạnh đó, Aeon Việt Nam đang xem xét phối hợp với Sở Công thương, UBND các quận, phường, các liên hiệp phụ nữ… tại địa phương để triển khai thêm hình thức để người dân đặt hàng trước, sau đó siêu thị sẽ giao tập trung cho đại diện chính quyền tại mỗi khu vực dân cư để phân bổ cho người dân.

Từ đó có thể đáp ứng thêm nhiều nhu cầu của người dân, giảm nguy cơ lây nhiễm khi người dân phải đi mua trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.