Hơn 500 khách du lịch châu Âu xông đất Khánh Hòa ngày mùng 1 Tết

(PLO)- Chuyến bay từ Ba Lan đưa theo 513 hành khách hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Cam Ranh ngày mùng 1 Tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Lúc 12 giờ ngày 29-1 (tức mùng 1 Tết Âm lịch), chuyến bay mang số hiệu U5 2297 của Hãng hàng không SkyUp Airlines chở theo 531 hành khách, khởi hành từ sân bay quốc tế Warszawa (Ba Lan) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà).

Đây là chuyến bay đầu tiên đưa khách du lịch từ châu Âu đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh đầu năm Ất Tỵ 2025, mở màn cho chuỗi các hoạt động, sự kiện trong năm 2025 của ngành du lịch Khánh Hòa.

Sân bay quốc tế.jpg
Những vị khách quốc tế đầu tiên xông đất Khánh Hòa. Ảnh: TP

Sự kiện cũng góp phần đưa Nha Trang - Khánh Hòa trở thành một điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn trong nước và quốc tế.

Tại sân bay quốc tế Cam Ranh, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra tận cửa máy bay để chào mừng, tặng hoa, lì xì các vị khách du lịch đầu tiên xuống sân bay.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, việc khai thác đường bay thẳng từ Thủ đô của Ba Lan tới Cam Ranh với tần suất 3 chuyến/tháng, sẽ mở rộng thêm nguồn khách thị trường châu Âu sang du lịch Việt Nam nói chung và Nha Trang - Khánh Hoà nói riêng.

Trong năm 2024, Khánh Hòa phục vụ khoảng 181.700 lượt du khách từ châu Âu trong tổng số hơn 4,7 triệu lượt khách quốc tế đến địa phương này. Dòng khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa chủ yếu từ các nước Nga, Anh, Pháp, Đức, Hà lan, NaUy, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Ý, Phần lan, Tây Ban Nha, Bỉ, Đan Mạch.

1000008145.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chào đón những du khách xông đất năm mới Ất Tỵ. Ảnh: TP

Năm 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đón hơn 10,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 4,7 triệu lượt khách. Tổng thu du lịch ước đạt hơn 53.000 tỉ đồng.

Năm 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó đón 6,6 triệu lượt khách nội địa và 5,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 60.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.