Hơn 20.000 người đăng ký làm tình nguyện viên SEA Games 30

(PL)- Đáp lại lời kêu gọi của ban tổ chức SEA Games 30 Philippines (PHISGOC), hơn 20.000 người đã đăng ký ứng thí làm tình nguyện viên (TNV) tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Tính từ thời điểm bắt đầu cuộc vận động, có đến 36 tổ chức, chủ yếu từ các trường đại học và cao đẳng ở Metro Manila, khu vực phía Bắc và miền Trung Luzon đã hợp tác tích cực với PHISGOC đồng thời cam kết hơn 6.000 TVN đến từ các trường sẽ tham gia công tác tình nguyện tại đại hội.

Trong số 20.686 người bày tỏ sự quan tâm đến công tác TNV, có 14.683 trường hợp đăng ký trực tiếp qua cổng thông tin trực tuyến trên trang web đại hội 2019seagames.com. Trong số này có đến 2.960 các ứng viên là người nước ngoài đang công tác, học tập và lao động tại Philippines cùng hơn 6.000 người đã được các trường cam kết với ban tổ chức.

Các TNV cùng đoàn thể thao Philippines hướng đến kỳ SEA Games 30 thành công.  Ảnh: SGPHI

Nhận xét về sự tích cực của các bạn trẻ, Phó Giám đốc chương trình TNV và là cựu cầu thủ Chris Tiu cho biết: “Tôi thật sự biết ơn và choáng ngợp trước sự hưởng ứng vang dội của các ứng viên trực tuyến, các tổ chức, của các đối tác và tất cả TNV người nước ngoài. Dựa vào kinh nghiệm tuyển dụng, chúng tôi cảm thấy rằng tinh thần niềm tự hào dân tộc của các bạn rất mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ cùng chúng tôi duy trì tinh thần này cho đến khi đại hội kết thúc vào giữa tháng 12”.

Để trở thành những TNV chính thức tại SEA Games 30, các ứng viên sẽ trải qua khóa đào tạo do các giảng viên trước khi được điều đến phục vụ tại các địa điểm thi đấu New Clark City, Subic và nội đô Manila.

Với việc có đến 56 môn thi, tranh tài 530 nội dung của 11 quốc gia Đông Nam Á, SEA Games 30 cần khoảng 9.000 TNV hỗ trợ các khu vực thi đấu. Giám đốc điều hành PHISGOC Ramon Suzara cho biết: “Nội đô Manila gần 3.150 TNV hỗ trợ, New Clark City và Subic  cần 2.250 TNV và 1.980 TNV trong khi các địa điểm khác cần sự hỗ trợ của 1.620 TNV”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.