Hơn 15 triệu hành khách đi metro số 1, TP.HCM đẩy mạnh đường sắt đô thị

(PLO)- TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị với metro số 2 cùng các tuyến kết nối Củ Chi, Thủ Thiêm, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.HCM.

Về vận tải hành khách khối lượng lớn, TP hiện có tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), với sản lượng tính từ đầu năm 2025 đến nay khoảng hơn 15 triệu lượt hành khách.

TP cũng đang triển khai Đề án phát triển đường sắt đô thị TP.HCM, hiện đang chuẩn bị triển khai tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) và các đoạn kết nối hướng Củ Chi, Thủ Thiêm. Đồng thời nghiên cứu, rà soát và điều chỉnh quy hoạch tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị theo phạm vi hành chính mới sau sáp nhập, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa khu vực trung tâm TP.HCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành.

metro-1.jpg
Hơn 15 triệu hành khách đi metro số 1, tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Ngoài ra, hệ thống xe buýt trên địa bàn TP có 176 tuyến với đoàn phương tiện hiện nay là 2.386 chiếc, trong đó có 627 xe buýt sử dụng điện, 451 xe sử dụng khí CNG. TP đang có 5 trạm để sạc xe buýt điện với số lượng 56 trụ sạc siêu nhanh.

TP có 18.613 xe taxi, trong đó taxi điện là 13.124 xe. Số lượng xe máy vận chuyển hành khách sử dụng phần mềm kết nối điện tử là 88.742 xe (trong đó có khoảng 25.000 xe máy điện).

Các số liệu trên cho thấy việc chuyển đổi phương tiện xanh đang từng bước chuyển mình, mang lại hiệu quả rõ rệt về giảm phát thải và tiếng ồn.

TP cũng có 39.566 xe ô tô điện (trong đó có khoảng 25.000 xe ô tô điện kinh doanh vận tải) và 86.978 xe máy điện. Trong giai đoạn tới, TP tiếp tục triển khai mạnh mẽ hệ thống tủ hoán đổi pin cho xe máy điện và phát triển bổ sung tối thiểu 1.500 trụ sạc nhanh cho ô tô điện tại các khu vực trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian sạc và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải. Dự kiến sau khi tổng hợp các ý kiến góp ý sẽ báo cáo trình UBND ban hành trong tháng 12.

Cạnh đó, sở này cũng đang triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ chuyển đổi đối với xe buýt trên địa bàn thành phố với mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt của TP.HCM sử dụng điện, năng lượng xanh; ban hành các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện xe buýt sang sử dụng điện, năng lượng xanh và hỗ trợ xây dựng trạm sạc điện...

Giai đoạn 2 sẽ chuyển đổi phương tiện giao thông; các chính sách để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh như xe taxi, 4 xe công nghệ, xe hợp đồng, xe khách và xe tải, phương tiện cá nhân, ô tô và phương tiện thuộc quản lý bởi các đơn vị hành chính công, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân…. Đồng thời, phân vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông khu vực trung tâm TP, khu vực Cần Giờ và Côn Đảo. Dự kiến hoàn tất các thủ tục để trình HĐND TP thông qua nghị quyết trong quý I-2026.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm