Hơn 140 người thương vong vụ giẫm đạp tại Đại học Nairobi

Ít nhất một sinh viên đã thiệt mạng và khoảng 140 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại khu ký túc xá Đại học Nairobi (Kenya) sau khi máy biến thế phát nổ khiến nhiều người lầm tưởng trường học bị tấn công.
Hơn 140 người thương vong vụ giẫm đạp tại Đại học Nairobi ảnh 1Sinh viên bị thương tại Đại học Nairobi. (Nguồn: AP)

Các nguồn tin cho hay máy biến thế phát nổ vào 4 giờ 30 phút sáng 12/4 theo giờ địa phương (khoảng 8 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) khi sinh viên đang ngủ. Nhiều tiếng nổ phát ra đã khiến các sinh viên lo ngại trường học bị các tay súng Hồi giáo al-Shabaab tấn công.

Cảnh tượng hỗn độn xảy ra khi các sinh viên chen lấn nhau, cố gắng thoát ra ngoài và nhiều người người mạo hiểm nhảy qua cửa sổ phòng ngủ từ tầng cao xuống đất.

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nairobi Peter Mbithi cho hay, một sinh viên đã thiệt mạng do nhảy từ tầng 5 của tòa nhà, trong khi đó nhiều sinh viên bị thương nặng trong vụ giẫm đạp. Hiện có hơn 140 sinh viên đang được điều trị tại bệnh viện.

Vụ nổ máy biến thế đã khiến nhiều sinh viên liên tưởng đến vụ tấn công đẫm máu do các phiến quân al-Shabaab tiến hành nhằm vào trường Đại học Garissa cách đây 2 tuần khiến 148 sinh viên thiệt mạng.

Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab tại Somalia có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Nhóm này thường xuyên tiến hành các vụ tấn công đẫm máu trên lãnh thổ Kenya trong hai năm qua khiến hơn 400 người thiệt mạng, đặc biệt là vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate năm 2013.

Nhằm đối phó với nhóm thánh chiến này, mới đây Chính phủ Kenya đã tiến hành không kích các mục tiêu của al-Shabaab tại Somalia, đồng thời đóng cửa các công ty tài chính bị nghi ngờ cung cấp tài chính cho nhóm này.

Bên cạnh đó, Chính phủ Kenya cũng kêu gọi cơ quan về người tị nạn của Liên hợp quốc nhanh chóng đưa hàng trăm nghìn người Somalia đang lánh nạn tại trại tị nạn Dadaab, Đông Bắc Kenya, về nước./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.