Hơn 10,7 triệu SIM kích hoạt sẵn đã bị khóa

(PLO)- Số liệu thống kê cho thấy cả nước có hơn 12 triệu SIM kích hoạt sẵn (SIM rác).

Trước đó, năm doanh nghiệp viễn thông (VNPT, MobiFone, Viettel, Vietnamobile và Gtel) đã thống kê được có hơn 12 triệu SIM kích hoạt sẵn (SIM rác). Cả năm doanh nghiệp này cũng đã cùng ký kết với Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc cam kết thu hồi SIM kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối.

Trong các ngày 23 và 24-11, ba đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ TT&TT đã trực tiếp kiểm tra đồng thời việc khóa SIM kích hoạt sẵn tại ba doanh nghiệp viễn thông di động lớn gồm VNPT, MobiFone, Viettel. Năm doanh nghiệp viễn thông cùng cử các cán bộ kỹ thuật để thực hiện giám sát, kiểm tra chéo việc khóa SIM.

Đây cũng là lần đầu tiên các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện giám sát nhau, việc khóa SIM sẽ làm sụt giảm doanh thu, lợi nhuận, cũng như số lượng thuê bao không chính chủ đang tồn trên kênh...

Kết quả, các doanh nghiệp đã thực hiện khóa được khoảng 10,746 triệu SIM. Ngoài ra, có 785.159 SIM đã được chủ thuê bao đăng ký lại thông tin. Những SIM nào đã nhận được thông báo nhưng không đi đăng ký lại thông tin sẽ đều bị khóa, cụ thể như sau:

Trường hợp một số SIM đã đến tay người sử dụng nhưng thuộc danh sách các SIM sẽ bị khóa, trong thời gian 15 ngày, doanh nghiệp đã nhắn tin thông báo đề nghị đến cửa hàng chính để xác nhận và đăng ký lại thông tin tại các cửa hàng chính thức nếu không sẽ bị khóa, cắt dịch vụ. 

Theo Bộ TT&TT, việc khóa SIM lần này được thực hiện đối với các SIM được kích hoạt sẵn trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến 30-9-2016, chưa khóa đối với các SIM được kích hoạt sau ngày 1-10-2016. Do vậy người sử dụng vẫn có thể mua được SIM rác, tuy nhiên hoạt động giao dịch, mua bán SIM đã giảm hẳn. Việc rà soát, thu hồi SIM kích hoạt trong tháng 10-2016 sẽ được tiếp tục thực hiện nhằm từng bước loại dần SIM rác.

Bộ trưởng Bộ TT&TT, Trương Minh Tuấn cũng đã trực tiếp đi kiểm tra đột xuất việc khóa SIMcủa các doanh nghiệp và yêu cầu:

“Cục viễn thông, Thanh tra Bộ TT&TT phải thường xuyên kiểm tra công tác xử lý SIM đăng ký sai quy định. Các doanh nghiệp viễn thông cũng cần thường xuyên kiểm tra lẫn nhau chứ không chỉ làm theo từng đợt thanh tra. Tôi có thể kiểm tra đột xuất vào bất cứ thời điểm nào, nếu đơn vị nào xảy ra sai phạm, tôi sẽ xử lý người đứng đầu đơn vị đó, nhất là đối với các đơn vị trực thuộc ngành TT&TT”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.