Hơn 100.000 người Mỹ tố 47 Thượng nghị sĩ tội 'phản quốc'

(PLO) - Hơn 100.000 người Mỹ đã ký vào một “tâm thư” gửi Nhà Trắng yêu cầu buộc tội phản quốc đối với 47 Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã cố phá hoại những nỗ lực của Tổng thống Barack Obama nhằm đạt được một hiệp định về hạt nhân với Iran.
Hôm 11-3, hơn 155.000 người Mỹ đã ký vào một kiến nghị cáo buộc các Thượng nghị sĩ phạm tội “phản quốc” vì đã gửi thư phá đàm phán nguyên tử tới các nhà lãnh đạo Iran.

Một động thái kỳ lạ đã xảy ra vào hôm 9-3, khi một nhóm nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã từ chối Nghị định thư của Nhà Trắng và gửi một lá thư tới phía Iran, cảnh báo rằng bất cứ thỏa thuận nào với Obama cũng sẽ “chỉ là thỏa thuận hành pháp”, có thể bị thu hồi, và trong tương lai Quốc hội có thể thay đổi các điều khoản của thỏa thuận bất cứ lúc nào.

 Từ trái qua phải: Các thượng nghị sĩ Ted Cruz, Rand Paul, Mitch McConnell

Nhà Trắng đã tuyên bố rằng họ sẽ trả lời về kiến nghị của người dân khi nhận được 100.000 chữ ký. Các kiến nghị đã đưa ra một cơ hội khác cho chính quyền Obama để lên án bức thư “phản nghịch”, xuất hiện vào thời điểm các nhà đàm phán Mỹ đang chuẩn bị trở lại Thụy Điển để tham gia vào giai đoạn nhạy cảm cuối cùng của cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các nước P5+1: Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức.

Theo bức “tâm thư” này, 47 nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã “phạm tội phản bội quốc gia” do vi phạm đạo luật Logan - một đạo luật vào năm 1799 cấm công dân tham gia đàm phán với chính phủ nước ngoài. Việc vi phạm đạo luật Logan là một trọng tội.

 Thượng nghị sĩ Tom Cotton, người đứng đầu 47 thượng nghị sĩ gửi thư cho Iran

Trong một cuộc phỏng vấn với Press TV hôm 11-3, ông Mark Dankof – cựu ứng cử viên Thượng viện Mỹ cho biết: “47 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa xét trên mọi mặt đều đã vi phạm đạo luật Logan, nếu hiểu đúng thì rõ ràng đây là một trường hợp pháp lý cáo buộc những Thượng nghị sĩ này đã phạm tội phản quốc”.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Arkansas là người đã soạn thảo bức thư nhiều chỉ trích này. Ông tuyên bố rằng lá thư được ủng hộ nhiều hơn trong Quốc hội Mỹ so với thực tế số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ký nó.
Hôm 10-3, tờ New York Daily đã tố cáo 47 Thượng nghị sĩ là “kẻ phản bội” vì đã viết bức thư cho Iran. Tờ Manhattan cũng lên án đảng Cộng Hòa trên trang nhất vì vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.