Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc phải rời Mỹ

(PLO)- Giới quan chức an ninh Mỹ cho biết hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời Mỹ trong bối cảnh Washington truy quét nghi phạm gián điệp đánh cắp công nghệ.

Tờ South China Morning Post ngày 3-12 dẫn thông tin từ giới quan chức an ninh cấp cao Mỹ cho biết hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời Mỹ trong bối cảnh Washington đang truy quét nghi phạm đánh cắp công nghệ của nước này.

Các quan chức cho biết thêm rằng Mỹ nghi Trung Quốc đã tung đặc vụ nhắm vào chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông William Evanina - lãnh đạo cơ quan phản gián của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ - cho biết các đặc vụ Trung Quốc đã nhắm tới nhân viên trong chính quyền sắp tới của ông Biden cũng như "những người thân cận" với ông. Tuy nhiên, ông Evanina không nêu chi tiết liên quan thông tin này.

Ông Evanina nhấn mạnh các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang bị các cơ quan Mỹ giám sát "đều đến đây theo lệnh của chính phủ Trung Quốc".

Nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden từ chối bình luận liên quan thông tin trên, song cho biết họ đã cảnh giác trước các cuộc tấn công mạng và đã chuẩn bị cho chúng.

Ông John Demers - Giám đốc Cục An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ . Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại hội nghị về an ninh mạng tại Viện Aspen (Mỹ) hôm 2-12, ông John Demers - Giám đốc Cục An ninh Quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ - cho biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ khi cơ quan này khởi xướng nhiều vụ án hình sự nhắm vào các đặc vụ Trung Quốc với cáo buộc là gián điệp đánh cắp công nghệ.

"Chỉ người Trung Quốc mới có đủ nguồn lực, khả năng và ý chí để tham gia những hoạt động gây ảnh hưởng nước ngoài mà các cơ quan Mỹ đã phát hiện trong những năm gần đây" – ông Demers cho biết.

Một quan chức khác của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc mà ông Demers nhắc đến thuộc nhóm khác với những người mà Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập hồi tháng 9.

Tại thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc là các du học sinh và nhà nghiên cứu bị coi là mối nguy cơ đối với an ninh Mỹ.

Theo quan chức trên, nhóm các nhà nghiên cứu này đã rời Mỹ sau khi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) thực hiện các cuộc thẩm vấn tại hơn 20 thành phố.

Trung Quốc gọi hành động hủy thị thực của các nhà khoa học nước này vào đầu năm nay của Mỹ là cuộc trấn áp chính trị “trần trụi” và phân biệt chủng tộc, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền, theo South China Morning Post.

Quan hệ Mỹ - Trung trong nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã xấu đi đến mức tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, với những căng thẳng trong nhiều lĩnh vực từ thương mại, công nghệ đến liên quan tình hình Hong Kong và đại dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.