Hơn 100 triệu cành hoa hồng, hoa cúc...Đà Lạt đang chờ người mua

(PLO)- 100 triệu cành hoa, 100 tấn bơ, mắc ca... Lâm Đồng đang gặp khó khăn trong đầu ra.

Ngày 9-8, Bộ Công Thương cho biết hàng triệu cành hoa, hàng trăm tấn hoa quả và rau các loại ở Lâm Đồng đến vụ nhưng gặp khó trong tiêu thụ vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, báo cáo của Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết số lượng hoa cần tiêu thụ của tỉnh là hơn 100 triệu cành hoa.

Trong đó có 30 triệu cành hoa cúc với giá bán 6.000 đồng/5 cành; 40 triệu cành cúc đơn có giá 15 nghìn đồng/10 cành; 14 triệu cành hoa hồng với giá 30 nghìn đồng/50 cành.

Ngoài ra còn có 6 triệu cành hoa đồng tiền với giá bán 10 nghìn đồng/20 cành; 1 triệu cành hoa lyly có giá 30 nghìn đồng/5 cành; 9 triệu cành hoa cẩm chướng giá bán 15 nghìn đồng/20 cành; 220.000 kg hoa cát tường với giá 30 nghìn đồng/kg; 9.000kg hoa salem với giá 10 nghìn đồng/kg.

Cùng với hoa, Lâm Đồng cũng đang cần tiêu thụ 100 tấn bơ, giá bán 15.000 đồng/kg; 30 tấn hạt mắc ca với giá 260.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 10.000 ha hoa các loại với sản lượng bình quân 3,6 tỷ cành/năm, xuất khẩu ra nước ngoài 370 triệu cành.

Ngành sản xuất và kinh doanh hoa Đà Lạt là mũi nhọn kinh tế tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng và đã trở thành thương hiệu của cả nước. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhu cầu hoa trên thị trường giảm nên giá hoa giảm, nhiều nhà vườn phải cắt bỏ vì không có người mua.

Do vậy, Lâm Đồng đang cần được chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người nông dân.

 

Thời gian nhận đăng ký hỗ trợ tiêu thụ nông sản: Từ ngày 9-8-2021. Các cơ quan, đơn vị cá nhân, tập thể tổng hợp số lượng nông sản nhận hỗ trợ tiêu thụ và liên hệ trực tiếp với bà Hồ Thị Bích Linh, Trưởng ban Kinh tế Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 0919420444 hoặc email banktxh.hndt@gmail.com.

Trên cơ sở đăng lý của các cơ quan, đơn vị, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng sẽ giao sản phẩm đến tận nơi theo yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.