Hơn 10% học sinh Đức muốn vào quân đội

Số học sinh nữ Đức muốn tham gia lực lượng vũ trang tăng mạnh.

Hơn 10% học sinh Đức muốn vào quân đội ảnh 1Trên 10% số học sinh Đức muốn nhập ngũ. (Nguồn: Mạnh Hùng/Vietnam+)


Đức đã xóa bỏ chế độ quân dịch, song giờ đây rất nhiều người trẻ lại muốn làm việc trong quân đội Đức. 

Sau ngành cảnh sát thì quân đội là sự lựa chọn công việc ưa thích nhất của các học sinh Đức, đặc biệt với nữ giới.

Hiện cảnh sát và quân đội là hai ngành ưa thích nhất đối với học sinh Đức. Theo một cuộc thăm dò đối với 12.000 học sinh ở Đức, có tới 22% số học sinh từ lớp 8 mong muốn được làm việc ở một trong hai ngành này. 

Cuộc thăm dò cho thấy lần đầu tiên trong 8 năm qua, ngành quân đội được xếp thứ hai trong số các ngành nghề yêu thích của giới trẻ. Có 10,3% số học sinh khẳng định sẽ "đâm đơn trước tiên" vào quân đội. 

Đặc biệt, số học sinh nữ muốn tham gia vào lực lượng vũ trang cũng tăng mạnh. Nếu như năm 2013 chỉ có 6,4% thì năm 2014 con số này đã tăng lên 8,4%. Số học sinh nữ muốn làm việc trong ngành cảnh sát là 12,4% và đây cũng là ngành ưa thích nhất đối với học sinh Đức, chiếm cao nhất với 11,8% trong số các lựa chọn công việc. 

Theo chuyên gia nghiên cứu Manja Ledderhos, từ nhiều năm nay, sự đảm bảo trong công việc cũng như sự quan tâm tới người lao động là những nhân tố quan trọng nhất để học sinh quyết định hướng công việc của mình. Bên cạnh đó, còn một số yếu tố nữa như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như tính đồng đội hay tính tập thể trong công việc cũng được lưu ý. 

Ngoài ra, giới trẻ cũng để ý tới một số điểm như sự thăng tiến, sự hấp dẫn của công việc hay phong cách lãnh đạo, điều hành.

Trong số các công việc được ưa thích nhất còn có tên một số tập đoàn ôtô như BWM (9,5%), Audi (7,3%), Porsche (7%) và Daimler (5,7%)./.

Theo MẠNH HÙNG/BERLIN (VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.