“Homeless World Cup” lần đầu cho châu Á

(PLO)- Homeless World Cup dành cho những người vô gia cư lần đầu tiên diễn ra ở châu Á...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàn Quốc, cụ thể là thủ đô Seoul là địa điểm của châu Á đầu tiên làm chủ nhà World Cup bóng đá dành cho những người không nhà.

Giải đấu bóng đá thế giới dành cho những người vô gia cư lần đầu được tổ chức vào năm 2003, mỗi giải đấu có chừng trên dưới 70 các đội tuyển quốc gia tham dự, nó cũng diễn ra vòng loại, khu vực, châu lục để chọn số đội dự vòng chung kết.

Homeless World Cup 2024 sẽ diễn ra tám ngày vào tháng 10 năm tới tại Seoul.

homeless world cup
Cộng đồng vô gia cư Hàn Quốc có đội bóng đá không hề yếu. Ảnh: K.T

Tổ chức Quỹ “Homeless World Cup Fundation” và Quỹ “vấn đề xã hội Hàn Quốc” sẽ họp bàn để đưa ra ngày cụ thể cho giải đấu kéo dài tám ngày vào tháng 10.

Homeless World Cup thường thu hút trên dưới 70 quốc gia tham dự để mang lại niềm vui cho những người vô gia cư. Các quốc gia từng làm chủ nhà của Homeless World Cup là Úc, Thụy Điển, Nam Phi, Mỹ, Mexico, Brazil, tuy nhiên chưa có một nước châu Á nào làm chủ nhà giải đấu này và sang năm tới Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên.

Để đăng cai giải này, LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) và Quỹ các vấn đề xã hội Hàn Quốc chia sẻ nhau trách nhiệm và tài chính, KFA hỗ trợ nhiều thứ từ tài chính, đến công tác chuyên môn, lên lịch, khâu tổ chức và nhiều vấn đề khác.

Thế giới càng phát triển thì một vấn đề đi kèm là người vô gia cư ngày càng nhiều. Giải đấu ra đời để tạo sân chơi cho người vô gia cư, gặp khó khăn, không có chỗ...đi về và đồng thời đánh động thế giới tiến bộ quan tâm hơn đến vấn đề người vô gia cư.

Đại diện KFA cho biết, tổ chức này sẽ hỗ trợ tốt nhất khi Hàn Quốc là chủ nhà của giải đấu thế giới dành cho người vô gia cư. KFA hỗ trợ nguồn nhân lực, kỹ thuật, tài chính và mọi thứ khác có thể.

Thông điệp của Homeless World Cup 2024 là "Tạo sức mạnh thay đổi nhiều số phận”. Giải đấu lần này cũng có một phương châm là “vô gia cư” không có nghĩa là....vô phương hướng. Giải đấu mang đến cho cộng đồng người kém may mắn những hướng đi, hướng suy nghĩ tích cực trong cuộc sống và phấn đấu để thay đổi số phận của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.