Hôm nay, Việt Nam chính thức xuất lô tổ yến đầu tiên sang Trung Quốc

(PLO)- Lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của Việt Nam đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư vào chiều nay, 16-11, tại Lạng Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-11, tại Lạng Sơn đã diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư đã ký giữa Bộ NN&PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 9-11-2022.

Lô sản phẩm tổ yến được xuất khẩu đầu tiên này là của Công ty cổ phần dinh dưỡng Avanest Việt Nam.

Đây là doanh nghiệp đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã số cho phép xuất khẩu hai nhóm sản phẩm tổ yến, gồm: tổ yến tinh chế và yến hũ chưng sẵn.

xuất khẩu tổ yến
Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo Nghị định thư.

Trung Quốc là thị trường vô cùng tiềm năng cho tổ yến Việt Nam. Theo một số liệu thống kê, năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu tổ yến chính ngạch vào khoảng 220 tấn, con số này tăng lên 452 tấn vào năm 2022.

Với nhu cầu lớn như vậy nên việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sẽ tạo cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi chim yến và sản xuất, chế biến tổ yến của Việt Nam.

Tại Việt Nam hiện cả nước có 42/63 tỉnh có nuôi chim yến với trên 22.000 nhà yến. Sản lượng tổ yến của Việt Nam khoảng 150 tấn, giá trị trên 600 triệu USD.

z4886596698691_a4bdea4f4a2508b62656fe0a6dbd251c.jpg
Sản phẩm yến hũ chưng sẵn xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chia sẻ: “Việc Trung Quốc nhập khẩu sản phẩm tổ yến của Việt Nam vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm tổ yến tự hoàn thiện, đổi mới công nghệ để đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu”.

Từ đó, ông kêu gọi các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi chim yến tăng cường liên kết, đầu tư, phát triển đàn chim yến. Đồng thời tăng cường áp dụng công nghệ mới, tìm tòi, nghiên cứu để có thể cho ra nhiều loại sản phẩm tổ yến đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như khai thác tiềm năng, cơ hội thị trường Trung Quốc mà Nghị định thư đã mở ra.

Trong lễ công bố chiều nay cũng diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác xuất khẩu tổ yến giữa Hiệp hội yến sào Bình Định, Hội yến sào Quảng Đà, Hội yến sào huyện Chư Sê (Gia Lai), Hội yến sào An Giang, Hội yến sào Quảng Ngãi với Công ty cổ phần dinh dưỡng AVANEST Việt Nam.

Hội, hiệp hội sẽ cung cấp nguồn nguyên liệu cho Công ty cổ phần dinh dưỡng AVANEST Việt Nam chế biến xuất khẩu. Công ty cũng hỗ trợ các hội, hiệp hội đào tạo, tập huấn kỹ thuật nuôi và khai thác tổ yến; trang bị công cụ quản lý điều hành hoạt động...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.