Hôm nay, Mỹ-Trung chính thức 'khai hỏa' cuộc chiến thuế

(PLO)- Dù vẫn đang đàm phán, nhưng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chính thức leo thang cuộc thương chiến.

Hôm nay (1-9), vòng thuế quan mới mà ông Trump tuyên bố chính thức có hiệu lực. Theo đó, Mỹ đã đánh thuế 15% lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc (TQ).

Ngay lập tức, Cơ quan hải quan Hoa Kỳ ngay sáng Chủ nhật (1-9) đã tiến hành thu thuế hàng hóa TQ. Lần này, Mỹ làm mạnh tay khi không ân hạn cho bất kỳ hàng hóa TQ khởi hành trước thời điểm đó. Trong khi đó, vào tháng 5-2019, Mỹ đồng ý không áp thuế hàng hóa TQ nếu đã rời TQ trước ngày thuế có hiệu lực.

Thuế quan có hiệu lực vào ngày 1-9 đánh vào các sản phẩm TQ, chủ yếu là hàng tiêu dùng như TV màn hình phẳng, thiết bị bộ nhớ flash, dụng cụ điện, áo len cotton, khăn trải giường, máy in đa chức năng và giày dép. Thậm chí, các chuỗi tràng hạt và huy chương tôn giáo do TQ sản xuất cũng bị áp thuế 15% vào ngày 1-9.

Tuy nhiên, Mỹ đã chừa ra chưa đánh thuế danh mục các sản phẩm như đồng hồ thông minh, loa thông minh, tai nghe bluetooth và các thiết bị kết nối Internet mà theo Hiệp hội Công nghệ người tiêu dùng Mỹ thì mỗi năm TQ xuất khẩu vào Mỹ với giá trị kim ngạch 17,9 tỉ USD.

Ngoài ra, Mỹ cũng trì hoãn thuế quan danh mục sản phẩm công nghệ tiêu dùng đến ngày 15-12, gồm: Điện thoại di động mà một năm Mỹ nhập từ TQ lên con số 43 tỉ USD; máy tính và đồ chơi cũng có trong danh mục hoãn áp thuế mà năm 2018 Mỹ nhập khẩu lần lượt 37 và 12 tỉ USD.

Ông Trump trì hoãn thuế quan các sản phẩm này, vì không muốn tổn thương doanh số của Apple, các công ty và nhà bán lẻ khác trong mùa mua sắm Giáng sinh.

Hôm nay (1-9), vòng thuế quan mới mà ông Trump tuyên bố chính thức có hiệu lực.

TQ cũng trả đũa lại ngay ngày 1-9, với mặt hàng đậu nành Mỹ chịu thêm mức thuế 5%, vốn trước đó đã chịu thuế 25%, nâng tổng mức chịu thuế của đậu nành Mỹ lên 30%. Và thịt bò và thịt heo từ Hoa Kỳ sẽ có thêm mức thuế 10%.

Bắc Kinh cũng sẽ khôi phục mức thuế 25% đối với các phương tiện do Mỹ sản xuất và thuế 5% đối với phụ tùng ô tô mà họ đã đình chỉ vào tháng 12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.