Hôm nay Mỹ thêm lệnh trừng phạt Nga vì vấn đề Syria

(PLO)- Theo đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, gói trừng phạt mới nhằm đáp trả các hành động "gây hấn" của Nga liên quan tới vấn đề Syria.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley ngày 15-4 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo thêm lệnh trừng phạt đối với Nga trong ngày 16-4. Bà Haley đổ lỗi cho Moscow trong mối quan hệ căng thẳng Mỹ-Nga, đồng thời cáo buộc Moscow tiếp tục thực hiện các hành vi gây hấn. 

Trong chương trình “Face the Nation” phát trên đài CBS, bà Nikki Haley tiết lộ Bộ Ngân khố Mỹ sẽ thông báo lệnh trừng phạt mới với Nga, khẳng định rằng Mỹ đã gửi đi “một thông điệp mạnh mẽ” về việc sử dụng vũ khí hóa học. Theo bà, Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin sẽ thông báo lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong ngày hôm nay (16-4).

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Ảnh: REUTERS

Bà Haley cho hay lệnh trừng phạt mới sẽ nhắm vào các công ty Nga mà Mỹ cho là có dính líu tới chương trình vũ khí hóa học của Syria, theo RT. 

Các nghị sĩ Nga đã bác bỏ những cáo buộc nói trên, cho rằng cáo buộc là “giả dối và lừa gạt”. Theo Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga, ông Yevgeny Serebrennikov, Nga chưa bao giờ cung cấp bất kỳ công nghệ nhằm vào hai mục đích cho Syria, theo RT.

Không nhằm thay đổi chính quyền Syria

Đại sứ Mỹ nhấn mạnh chiến dịch không kích Syria chớp nhoáng của liên quân rạng sáng 14-4 là “cuộc tấn công gây thiệt hại lớn vào chương trình vũ khí hóa học” của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Bà thẳng thừng đáp trả những ý kiến chỉ trích rằng Mỹ vẫn “chưa đủ mạnh tay” để thay đổi cán cân quyền lực trong cuộc nội chiến Syria.

Theo bà, mục tiêu của Mỹ không phải để lật đổ ông Assad, thêm rằng cuộc xung đột này cuối cùng phải được giải quyết thông qua một tiến trình chính trị do Liên Hiệp Quốc chủ trì. “Chưa bao giờ chúng tôi muốn châm ngòi một cuộc chiến tranh” - bà Haley khẳng định.

Đại sứ Mỹ nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Trump đã đi đến quyết định tập kích Syria không chỉ vì vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học mới đây ở Douma, mà còn vì nhiều vụ tấn công nhỏ hơn khác. Washington phải dùng đến vũ lực khi không còn các giải pháp ngoại giao nào khác, bà Haley nói.

Ngoài ra, trong buổi trả lời phỏng vấn Fox News, Đại sứ Haley tuyên bố Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria vì ba mục tiêu của Mỹ ở Syria chưa hoàn thành. Bà Haley cho biết ba mục tiêu của Mỹ để hoàn thành sứ mệnh ở Syria là đảm bảo vũ khí hóa học không được sử dụng theo cách có thể gây hại đến lợi ích quốc gia của Mỹ; đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và xem Iran đang làm gì.

“Chúng tôi sẽ không rút quân cho đến khi nào chúng tôi hoàn thành những mục tiêu đó” - bà Haley nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.