Hôm nay Colombia ký kết hiệp định ngừng bắn chung cuộc

(PL)- Colombia đã vượt qua chặng đường dài tiến tới thiết lập hòa bình vĩnh viễn, chấm dứt cuộc xung đột lâu đời nhất khu vực Mỹ Latin (52 năm).

Nội chiến đã làm 260.000 người chết, 45.000 người mất tích và 6,9 triệu người dân Colombia phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn tản cư đi nơi khác.

Dự kiến lúc 12 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 23-6, lễ ký kết hiệp định ngừng bắn chung cuộc giữa chính phủ Colombia và tổ chức Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) sẽ được tổ chức tại Cuba.

Tham dự lễ ký kết có nhiều quan khách, trong đó có Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, thủ lĩnh FARC Timoleon Jimenez cùng lãnh đạo các nước bảo trợ đàm phán gồm Chủ tịch Cuba Raul Castro và Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende.

Chính phủ Colombia và FARC đã đàm phán hiệp định lịch sử này từ ba năm rưỡi nay ở Cuba. Nội dung hiệp định bao gồm các điểm chính như xác định thể thức từ bỏ vũ khí, bảo đảm an ninh cho quân FARC, đấu tranh chống các tổ chức tội phạm, tiến trình đưa quân FARC trở về cuộc sống dân sự.

Từ tháng 7-2015, quân FARC (ảnh) đã đơn phương ngừng bắn để tạo điều kiện đàm phán
hòa bình. Các vụ giao tranh rất hiếm xảy ra. Hiện còn khoảng 7.000 tay súng FARC. Dự kiến công tác giải giáp sẽ được tổ chức dưới sự kiểm soát của LHQ.

Dự kiến thời điểm ngừng bắn sẽ được ấn định cùng lúc với thời điểm ký kết hiệp định ngừng bắn chung cuộc. Ngày 22-6, nhà thương lượng FARC Luis Antonio Losada thông báo trên Twitter: “Thứ Năm ngày 23-6 sẽ là ngày chiến tranh cuối cùng”.

Các điểm cuối cùng đã giải quyết xong là các điểm khó nhất như xác định các khu vực quá độ dùng làm nơi tập trung quân FARC sau khi ngừng bắn chung cuộc, xác định quân số FARC, quy trình giải giáp, công tác xác minh của LHQ.

Điểm bất đồng cuối cùng trong quá trình đàm phán chưa được giải quyết là cơ chế phê chuẩn hiệp định ngừng bắn chung cuộc. Tổng thống Juan Manuel Santos muốn tổ chức trưng cầu ý dân trong khi FARC muốn tổ chức tham vấn nhân dân.

Cho dù hai bên có ký kết hiệp định hòa bình thì tiếng súng vẫn tiếp tục nổ bởi lẽ cuộc nội chiến thứ hai giữa quân đội chính phủ và tổ chức Quân đội Giải phóng Quốc gia vẫn tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.