Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch ba nước VN-Lào-Campuchia

(PLO)-Chiều nay (5/9) tại tòa nhà Trung tâm Thông tin hợp tác quốc tế thông tấn tại TPHCM, Bộ VH-TT&DL, Ban Điều phối vùng duyên hải miền Trung và UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo quốc tế “Liên kết phát triển  du lịch vùng Duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia”. 

Thông cáo báo chí cho biết, hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12-9 tại Sea Link City, TP Phan Thiết, Bình Thuận. 

Tham dự Hội thảo quốc tế sẽ có hơn 500 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Bộ Du lịch, cơ quan du lịch quốc gia của hai nước  Lào và Campuchia; đại diện Đại sứ quán của gần 20 nước tại Việt Nam; các buyer (người mua) quốc tế; lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 19 tỉnh vùng duyên hải miền Trung, vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên và thành phố Hà Nội; các nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch, các Viện Nghiên cứu, các trường Đại học, các nhà khoa học, các chuyên gia và cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài nước.   

Ngoài giới thiệu, triển lãm khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia với chủ đề “Ba quốc gia, một điểm đến”, Hội thảo còn tập hợp, tìm kiếm các quan điểm, sáng kiến và giải pháp mới của các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế trong thời gian qua, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ liên kết phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch của các tỉnh/thành phố vùng duyên hải miền Trung với vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia trong thời gian tới.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian cho việc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bình Thuận với các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.