Hội thảo chuẩn bị mở đường bay trực tiếp Việt Nam- Mỹ

(PLO)- Hội thảo được tổ chức trong nỗ lực thúc đẩy công tư hợp tác tại Việt Nam giúp chuẩn bị cho việc mở các đường bay trực tiếp giữa hai nước Việt Nam-Mỹ.

 

Ngày 18-4, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM tổ chức Hội thảo Thúc đẩy hợp tác Mỹ -Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng sân bay của Việt Nam.

Tham dự hội thảo có hơn 80 đại diện của khối công tư đến từ cả hai quốc gia, thảo luận về các cơ hội và lĩnh vực hợp tác tiềm năng khi hai nước đang chuẩn bị mở các đường bay trực tiếp Mỹ-Việt Nam.

Phó Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, ông Timothy Liston cho biết, hội thảo được tổ chức từ việc Cục Hàng không Liên bang (FAA) xếp hạng loại 1 cho an toàn hàng không Việt Nam, cũng như các hợp đồng thương mại hàng không được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa qua đã mở ra một cơ hội hợp tác lớn hơn giữa Mỹ và Việt Nam trong lĩnh vực hàng không.

Phó Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, ông Timothy Liston phát biểu tại hội thảo.

"Văn phòng của Tổng thống Trump đã nhấn mạnh cam kết của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua những nỗ lực liên tiếp của chúng tôi để đẩy mạnh các hợp tác và phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực, điển hình như một số dự án đang thảo luận ngày hôm nay", ông Timothy Liston nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, chính phủ Mỹ sẽ thúc đẩy hợp tác song phương theo chiến lược Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương, tận dụng các cơ hội to lớn để cùng phát triển trong việc củng cố cơ sở hạ tầng sân bay Việt Nam với các công nghệ hiện đại, hiệu quả, an toàn và duy trì các tiêu chuẩn quốc tế.

Hội thảo có sự góp mặt của Cục Hàng không Liên bang (FAA), Cục Vận tải & An ninh (TSA), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Cơ quan Thương mại & Phát triển Hoa Kỳ (USTDA), đại diện Cơ quan Hàng không Dân dụng Việt Nam (CAAV), Tổng công ty Sân bay Việt Nam (ACV) và các nhà phát triển dự án trong khối doanh nghiệp tư nhân...

Ngoài ra, hội thảo còn có đại diện cấp cao của các công ty Astrophysics, Bechtel Enterprises, Sabre Corporation và UL... chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong ngành hàng không để tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.