Hội sinh viên Việt Nam tại Paris tổ chức đại hội

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, ngày 26/11, Hội sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2011-2012 với sự tham gia của đông đảo các đại biểu sinh viên ở khu vực Paris và vùng phụ cận.
Hội sinh viên Việt Nam tại Paris tổ chức đại hội ảnh 1
Đại diện sứ quán Việt Nam tại Pháp phát biểu với Ban chấp hành mới của UEVP. (Ảnh: Trung Dũng/Vietnam+)
Phát biểu tại đại hội, ông Tạ Quốc Tuấn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phụ trách công tác lưu học sinh và hợp tác giáo dục, bày tỏ hy vọng hoạt động của UEVP sẽ góp phần động viên và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam tại Pháp, đưa cộng đồng sinh viên Việt Nam trở thành một cộng đồng tiêu biểu. Chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức phong trào, anh Nguyễn Đức Khương, cựu Chủ tịch UEVP, đánh giá UEVP là một trong những hội nòng cốt, quan trọng của sinh viên Việt Nam trên đất Pháp; tin tưởng rằng UEVP sẽ có nhiều sáng kiến hơn nữa nhằm khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, là cầu nối gắn kết với các hoạt động của Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE). Với phương châm “Do sinh viên và vì sinh viên,” trong nhiệm kỳ vừa qua, UEVP đã tổ chức thành công nhiều hoạt động như Hội thảo du học tại Việt Nam, phối hợp với các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam ở nước sở tại tổ chức hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, đón Tết truyền thống. Ngoài ra, UEVP còn tham gia tích cực các hoạt động khác như Hội báo Nhân đạo, Hội chợ Paris 2011, chương trình Hoa khôi sinh viên, cũng như các chương trình từ thiện, nhân đạo giúp đỡ đồng bào, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 28 thành viên, trong đó nhiều gương mặt nữ, đặc biệt lần đầu tiên Chủ tịch UEVP là nữ. Thay mặt Ban Chấp hành mới, tân Chủ tịch Mai Xuân Thúy cam kết trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tập trung tăng cường chất lượng các hoạt động, đặc biệt chú trọng công tác thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và hướng nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa nhằm khuyến khích các bạn sinh viên phát huy tối đa khả năng đóng góp, phát triển các dự án dành cho sinh viên.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.