Hội nghị G7: Đối đầu gay gắt

(PL)- Hội nghị hợp tác giữa các nước phát triển (G7) lần thứ 44 bắt đầu vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), dự báo một màn đối đầu gay gắt giữa Mỹ và sáu nước còn lại.

TP La Malbaie xinh đẹp của Canada sẽ là nơi diễn ra hai ngày hội nghị. Đây cũng là lần thứ sáu Canada là nước chủ nhà của hội nghị. Các nước tham dự bao gồm Canada, Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản và Đức, quy tụ tới 60% thị trường kinh tế thế giới. Tuy nhiên, chương trình nghị sự dự kiến sẽ rất căng thẳng do vấn đề thuế quan giữa Mỹ và các nước còn lại trong thời gian qua.

Đầu tháng 3 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng thuế áp dụng đối với nhôm và phôi thép nhập khẩu vào nước này, một bước đi áp dụng ngay cả với các nước đồng minh lâu năm như Anh và Canada. Các nước bị ảnh hưởng đã lên tiếng chỉ trích động thái này của Mỹ và đều đe dọa sẽ có hành động đáp trả tương xứng.

Trước thềm hội nghị, tổng thống Pháp và Canada đã có nhiều chỉ trích trực tiếp đối với ông Trump. Ông Emmanuel Macron cho biết nếu Mỹ vẫn theo đuổi chính sách bảo hộ, sáu nước còn lại sẽ trao đổi một thỏa thuận riêng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau thì cho rằng chính sách trên là một hành động nực cười, bên cạnh sự trì hoãn các đàm phán của thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA). Anh và Đức cũng đã lên tiếng bất bình với chính sách này.

Lãnh đạo G7 trong một cuộc gặp mặt tại Ý. Ảnh: GETTY

Ngoài việc phản đối và cho rằng EU, Canada đang hưởng lợi từ thặng dư thương mại với Mỹ, ông Trump còn là nguyên thủ sẽ rời hội nghị sớm nhất. Dự kiến ngay sau buổi sáng khai mạc, ông Trump sẽ lên đường đến Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử với người đồng cấp Kim Jong-un của Triều Tiên.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng các thương thuyết giữa nhóm G7 sẽ không đạt được nhiều tiến triển, không chỉ riêng vấn đề kinh tế mà còn bao gồm vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường và bình đẳng giới. Iran cũng là chủ đề cần được thảo luận. Đầu tháng 5, ông Trump cũng đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, dẫn đến sự hoạt động tích cực trong việc xây dựng các máy ly tâm mới gần đây của Tehran.

Theo lời chuyên gia phân tích thị trường Craig Erlam từ London, các nhà đầu tư rất lo ngại nếu Mỹ rơi vào tình trạng cô lập. Cách đây ít phút, chỉ số Dow Jones đã được dự báo sẽ giảm 136 điểm, Nasdaq cũng được dự báo sẽ giảm 0,8%. Hội nghị G7 lần này cũng là một trong những lý do khiến giá trị tiền tệ của Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ giảm sút đột ngột do các quan ngại về sự bảo đảm của đồng USD. Nhiều người khác, như nhà quản lý quỹ đầu tư quốc gia Mỹ Paul Donovan, còn cho rằng hội nghị sẽ kết thúc mà không đạt được nhiều đồng thuận.

Như vậy, với tình trạng căng thẳng trong chính sách kinh tế hiện nay, Mỹ rất có thể sẽ tham dự hội nghị trong tư thế đối đầu với các đồng minh thương mại của mình. Đúng như cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Bruno Le Maire về chính sách trên, đây có lẽ sẽ là hội nghị “G6+1” nếu các nước vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.